Tài chính quốc tế

Chứng khoán Trung Quốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2015

(VNF) - Sau một đợt bán tháo mạnh vào cuối phiên ngày 13/1, chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh và ghi nhận mức thấp nhất kể từ đợt khủng hoảng toàn thị trường hồi tháng 8/2015.

Chứng khoán Trung Quốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2015

Chỉ số Shanghai Composite giảm 2,4% xuống còn 2.878,4 điểm lúc 9h34 sáng ngày 14/1 giờ địa phương. Chỉ số chứng khoán đã giảm xuống dưới mức thấp 2.927,29  điểm tại thời điểm tháng 8/2015 sau đợt bán tháo hồi mùa hè năm ngoái đã xóa sổ 5 nghìn tỷ vốn hóa khỏi thị trường này.

Sau khi hồi phục trở lại trong quý IV/2015 khi Chính phủ Trung Quốc đã sử dụng  các biện pháp để chống đỡ thị trường chứng khoán, cổ phiếu lại tiếp tục giảm trở lại. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 20% so với mức cao tháng 12 và là chỉ số biểu diễn tệ nhất trong 93 chỉ số chứng khoán chuẩn toàn cầu được theo dõi bởi Bloomberg.

Chỉ số Shanghai Composite rớt xuống dưới mức thấp hồi tháng 8/2015. Nguồn: Bloomberg

"Các nhà đầu tư không còn đặt niềm tin vào thị trường này và họ lo lắng rằng nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng xấu mặc dù số liệu cho thấy xuất khẩu đã tăng trở lại một chút," Wei Wei, một nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán Huaxi ở Thượng Hải nói. "Họ đang cạnh tranh để bán tháo nhanh ra khỏi thị trường".

David Cui, Trưởng nhóm chiến lược đầu tư cổ phiếu Trung Quốc của Ngân hàng Bank of America tại Singapore dự báo chỉ số Shanghai Composite có thể giảm xuống khoảng 2.600 vào cuối năm 2016 do lo ngại tăng trưởng nợ trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ có tác động lên toàn hệ thống tài chính.

Các thị trường chứng khoán lớn của châu Á tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 14/1. Áp lực đè nặng lên thị trưởng bởi những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và giá dầu thấp.

Trước đà giảm của chứng khoán, đồng yên một lần tăng mạnh hơn 0,22% tại mức 117,40 yên đổi 1 USD. Các nhà đầu tư mua mạnh đồng tiền này trước tình hình thị trường lại tiếp tục một phiên chao đảo mới.

Tin mới lên