Tài chính quốc tế

Cineworld đóng cửa hàng trăm rạp chiếu phim - cú đánh lớn với ngành điện ảnh

Cineworld, chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ 2 thế giới sẽ đóng cửa hàng trăm rạp chiếu phim tại Anh và Mỹ trong tuần này, khiến khoảng 45.000 người thất nghiệp.

Cineworld đóng cửa hàng trăm rạp chiếu phim - cú đánh lớn với ngành điện ảnh

Cineworld đóng cửa hàng trăm rạp chiếu phim–cú đánh lớn với ngành điện ảnh.

Cineworld, chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ 2 thế giới sẽ đóng cửa hàng trăm rạp chiếu phim tại Anh và Mỹ trong tuần này, khiến khoảng 45.000 người thất nghiệp. Đây là “sự sụp đổ” lớn nhất trong ngành điện ảnh – giải trí kể từ đại dịch Covid-19 giáng c‎ú đòn lớn lên nhiều lĩnh vực toàn cầu.

Theo thông báo của công ty phát hành phim Cineworld, việc phát hành các đầu phim bom tấn đã gần như bị hủy bỏ kể từ khi đại dịch Covid-19 ập tới. Việc thiếu “bom tấn” để cứu rỗi doanh thu khiến công ty không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa hơn 500 rạp phim tại Mỹ và gần 130 rạp phim tại Anh kể từ ngày 08/10 tới.

Trả lời phỏng vấn báo chí, giám đốc điều hành Cineworld Mooky Greidinger khẳng định, việc đóng cửa hàng trăm rạp chiếu phim trên 2 thị trường lớn nhất thế giới chỉ mang tính chất tạm thời và không hy vọng việc này sẽ trở thành vĩnh viễn:

"Giai đoạn này, chúng tôi cần thực hiện động thái quyết liệt hơn. Chúng tôi không thể tiếp tục. Chúng tôi có trách nhiệm với cổ đông, với công ty, chúng tôi cần phải giữ lại công ty này. Thị trường nước Mỹ hiện đang rất yếu và đó là l‎‎ do chúng tôi buộc phải đóng cửa rạp chiếu phim ở 2 thành phố lớn New York và California".

Khi đại dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp và Chính phủ các nước vẫn áp đặt các biện pháp hạn chế nơi công cộng, rạp chiếu phim và các địa điểm vui chơi đối mặt với tổn thất không nhỏ khi liên tục phải ngừng hoạt động trong nhiều tháng liền. Ông Mooky Greidinger cho biết, tháng 12 được dự kiến là thời điểm tốt nhất để mở cửa trở lại, song có thể muộn hơn tùy tình hình dịch bệnh:

"Chúng tôi hiện chưa có bất kể mục tiêu nào. Kịch bản tốt nhất để mở cửa có thể vào giữa tháng 12, sau đó 1 tuần chúng tôi sẽ phát hành bom tấn Wonder Woman. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần 1 đội ngũ để theo dõi tình hình. Chúng tôi sẽ không mạo hiểm để rồi quay trở lại vạch xuất phát".

Cineworld không phải công ty duy nhất trong ngành công nghiệp giải trí chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Tuần trước, công ty Walt Disney công bố kế hoạch sa thải khoảng 28.000 nhân viên, chủ yếu tại các công viên giải trí ở Mỹ - quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19.

Mặc dù dần trở lại với cuộc sống “bình thường mới” nhưng việc không thể duy trì hoạt động của công ty và chất lượng cuộc sống cho nhân viên đang là bộ phim kinh dị dài tập đối với ngành công nghiệp không khói điện ảnh.

Tin mới lên