Tài chính quốc tế

Cố phiếu công nghệ bị bán tháo, 10 tỷ phú mất 44 tỷ USD sau 1 đêm

(VNF) - Tài sản của 10 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới đã giảm 44 tỷ USD sau phiên giao dịch ngày 3/9. Trong đó, CEO Amazon Jeff Bezos chứng kiến tài sản “bốc hơi” nhiều nhất khi mất tới 9 tỷ USD.

Cố phiếu công nghệ bị bán tháo, 10 tỷ phú mất 44 tỷ USD sau 1 đêm

Chốt phiên giao dịch ngày 3/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 800 điểm (2,78%), đóng cửa ở 28.292 điểm.

Chứng khoán Mỹ đã có phiên lao dốc mạnh nhất trong gần 3 tháng qua do nhà đầu tư lo ngại về mức định giá quá cao của các cổ phiếu công nghệ.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 807,77 điểm, tương đương 2,8%, xuống còn 28.292,73 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một phiên giao dịch kể từ ngày 11/6 của chỉ số này.

Trong khi S&P 500 giảm 3,5% xuống còn 3.455,06 điểm, và Nasdaq Composite giảm 5% đóng cửa ở mức 11.458.10 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/9, cổ phiếu Apple giảm 8%, Microsoft giàm 6,2%, Alphabet giảm 5,1%, Amazon và Netflix đều giảm hơn 4%, cổ phiếu Facebook thì giảm tới 3,8%.

Người bị thiệt hại nhiều nhất là nhà sáng lập kiêm CEO Amazon Jeff Bezos khi tài sản giảm tới 9 tỷ USD.

10 tỷ phú công nghệ mất 44 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 3/9.

Trước đó, cổ phiếu Amazon đạt mức cao kỷ lục 3.441,85 USD trong ngày 26/7 giúp tài sản của Jeff Bezos tăng lên 202 tỷ USD. Đây là khối tài sản cá nhân cao nhất mà Forbes ghi nhận trong gần 4 thập kỷ theo dõi chỉ số tài sản của các tỷ phú thế giới. Hiện tài sản Jeff Bezos chỉ còn 198 tỷ USD.

Elon Musk cũng không còn nằm trong danh sách tỷ phú có tài sản trên 100 tỷ USD sau khi tài sản “bốc hơi” 8,5 tỷ USD còn 96,2 tỷ USD sau phiên giao dịch ngày 3/9.

Trước đó, chốt phiên 26/8, cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng mạnh 6,4%, đẩy tài sản của tỷ phú Elon Musk lên mức 101 tỷ USD.

Tài sản ông chủ Facebook cũng hao hụt tới 4,2 tỷ USD sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ ngày 3/9.

Trước đó, tài sản tỷ phú Mark Zuckerberg lần đầu tiên cán mốc 100 tỷ USD vào ngày 6/8 sau khi các nhà đầu tư lạc quan về việc Facebook ra mắt Reels, đối thủ cạnh tranh của TikTok. Hiện CEO Facebook đang sở hữu 110 tỷ USD.

Kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu công nghệ lên ngôi do các nhà đầu tư nhận định rằng những công ty công nghệ sẽ hưởng lợi từ những người tiêu dùng đang bị cách ly và chuyển mọi hoạt động sang trực tuyến.

Theo Bloomberg Billionaires Index, kể cả sau cú lao dốc ngày 3/9, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới vẫn tăng thêm 830 tỷ USD trong năm nay. Trong đó, người kiếm được nhiều tiền nhất là Jeff Bezos, với tài sản tăng 83 tỷ USD từ đầu năm. Theo sau là CEO Tesla Elon Musk (gần 69 tỷ USD).

Xem thêm >> EU dọa trừng phạt Nga sau vụ thủ lĩnh phe đối lập bị đầu độc, nghi do Novichok

Tin mới lên