Tài chính quốc tế

Cổ phiếu công nghệ giảm, Phố Wall mất điểm trước thềm cuộc họp của Fed

(VNF) - Cổ phiếu công nghệ và các công ty vốn hoá lớn giảm vào thứ Hai (30/1) đã kéo theo sự sụt giảm của các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ. Trong tuần này, Phố Wall sẽ có hàng loạt sự kiện quan trọng bao gồm cuộc họp của ngân hàng trung ương (Fed) và hàng loạt báo cáo thu nhập từ nhóm Big Tech.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/1, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 260,99 điểm, tương đương 0,77%, xuống 33.717,09. S&P 500 giảm 1,3% xuống 4.017,77. Nasdaq Composite giảm 1,96% xuống 11.393,81.

Mức giảm của Dow Jones trong ngày 30/1.

Trong số 11 lĩnh vực của S&P 500, công nghệ thông tin và năng lượng là 2 trong số những ngành chứng kiến mức giảm lớn nhất, với lĩnh vực công nghệ (.SPLRCT) giảm 1,9% trong khi năng lượng (.SPNY) giảm 2,3%.

Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Meta và Alphabet lần lượt giảm khoảng 3% và 2,5%. Cổ phiếu công ty chất bán dẫn Advanced Micro Devices cũng giảm 3,9%. Cổ phiếu của Apple, Amazon.com, sắp công bố kết quả kinh doanh vào cuối tuần này, đều sụt giảm.

Trong lĩnh vực ô tô, cổ phiếu Ford đã giảm gần 2,9% sau khi nhà sản xuất cho biết họ đang giảm giá và tăng cường sản xuất chiếc crossover Mustang Mach-E chạy điện.

Mặc dù giảm điểm trong phiên đầu tuần, nhưng chỉ số S&P 500 vẫn đang hướng tới tháng 1 tốt nhất kể từ năm 2019 khi tăng gần 8%.

Theo CNBC, khoảng 20% công ty thuộc ​​S&P 500 sẽ báo cáo thu nhập trong tuần này, bao gồm cả McDonald’s và General Motors sẽ báo cáo thu nhập vào thứ Ba (31/1). Gã khổng lồ công nghệ Apple, nền tảng Meta, Amazon và Alphabet cũng sẽ đưa ra báo cáo trong tuần.

Ngoài ra, tuần này cũng sẽ có các cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ (Fed), ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và dữ liệu việc làm của Mỹ. Đây là những dữ liệu có khả năng ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMO) thuộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu họp vào thứ Ba (31/1) và thứ Tư (1/2), trước khi Fed dự kiến ​​​​sẽ công bố mức tăng lãi suất thêm 0,25%.

Lãi suất của ngân hàng trung ương chắc chắn là điều các nhà đầu tư mong đợi, bởi trước đó nhiều người đã đặt niềm tin lại vào thị trường chứng khoán khi chứng kiến các báo cáo cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt, tạo cơ sở cho việc chấm dứt tăng lãi suất từ Fed.

“Bạn đang chứng kiến ​​sự thúc đẩy giá cổ phiếu ảnh hưởng bởi việc liệu Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt cả năm hay liệu họ sẽ chuyển sang cắt giảm lãi suất", Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank cho biết.

Ông Hainlin nói thêm: “Chúng tôi sẽ hạ triển vọng phục hồi đó quan điểm của chúng tôi là Fed sẽ giữ lãi suất cao trong một thời gian nữa”.

Xem thêm >> Chứng khoán Mỹ tăng điểm, Tesla trải qua tuần tốt nhất kể từ năm 2013

Tin mới lên