Tài chính

Cổ phiếu Masan kịch trần nhờ cam kết 'trái ngọt hai bên đường'

(VNF) - Ban lãnh đạo Masan đã quyết định để cổ đông của mình có được "quả ngọt hai bên đường" trong khi tiếp tục duy trì mục tiêu dài hạn về "trái ngọt cuối con đường".

Cổ phiếu Masan kịch trần nhờ cam kết 'trái ngọt hai bên đường'

Ngày 23/11, cổ phiếu MSN trên sàn chứng khoán có giá 63.900 đồng/cổ phiếu nhưng đã nhanh chóng tăng hết biên độ lên 68.300 đồng/cổ phiếu và còn dư mua hơn 74.000 đơn vị.

Đây được xem là hiệu ứng từ việc MSN lần đầu công bố kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Cụ thể, như VietnamFinance đã đề cập, ngày 22/11, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Masan (MSN) đã công bố nghị quyết về việc thông qua và gửi thư xin ý kiến cổ đông phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50% và chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Cụ thể, Masan sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ở thời điểm chốt danh sách để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 50% (tỷ lệ 2:1), tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới. Nguồn vốn để thực hiện được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cùng với đó, Masan cũng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 3.000 đồng.

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ hoàn tất trong quý I/2017.

Vậy là sau nhiều năm chờ đợi, cổ đông Masan đã được "hái trái ngọt ở hai bên đường", theo cách ví von của Chủ tịch Masan, ông Nguyễn Đăng Quang.

Tại Đại hội cổ đông hồi đầu năm nay, sau nhiều năm liền không chi trả cổ tức cho cổ đông, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan đã trấn an cổ đông rằng "trái ngọt nhất ở cuối con đường chứ không phải hai bên con đường".

Tuy nhiên với việc sẽ chia cổ tức, ban lãnh đạo Masan đã quyết định để cổ đông của mình có được "quả ngọt hai bên đường" trong khi tiếp tục duy trì mục tiêu dài hạn về "trái ngọt cuối con đường".

Tin mới lên