Tài chính quốc tế

Cổ phiếu Tesla bật tăng, Elon Musk tiến sát vị trí giàu nhất thế giới

(VNF) - Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/3, cổ phiếu Tesla ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 1 năm, kéo theo tài sản của CEO Elon Musk tăng thêm 22,6 tỷ USD.

Cổ phiếu Tesla bật tăng, Elon Musk tiến sát vị trí giàu nhất thế giới

Hiện Elon Musk chỉ thiếu 13,7 tỷ USD là có thể đuổi kịp ông chủ Amazon Jeff Bezos thành người giàu nhất thế giới.

Lợi suất trái phiếu tăng cao kéo theo những ám ảnh về lạm phát đã khiến cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trong tuần đầu tháng 3. Sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 0,05% về 1,54%, nhóm cổ phiếu công nghệ nhanh chóng được phục hồi.

Kết phiên 9/3, chỉ số Nasdaq Composite tăng 3,69% lên 13.073,82 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của Nasdaq kể từ ngày 4/11/2020.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã đồng loạt tăng giá. Cổ phiếu Tesla tăng 19,64%, dẫn đầu chuỗi tăng này. Đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của Tesla kể từ tháng 2/2020.

Với việc nắm giữ hơn 22% cổ phần, tài sản của CEO Tesla Elon Musk tăng mạnh thêm 22,6 tỷ USD lên 166,2 tỷ USD.

Như vậy, Elon Musk đã vượt tỷ phú Pháp Bernard Arnault để trở thành người giàu thứ 2 trên thế giới trong danh sách của Forbes. Hiện tỷ phú Elon Musk chỉ thiếu 13,7 tỷ USD là có thể đuổi kịp ông chủ Amazon Jeff Bezos thành người giàu nhất thế giới.

Elon Musk hiện là tỷ phú giàu thứ 2 thế giới.

Không chỉ Tesla, cổ phiếu các “ông lớn” công nghệ khác cũng khởi sắc trong phiên giao dịch 9/3. Cụ thể, cổ phiếu Apple và Facebook đều tăng hơn 4%, Amazon tăng 3,8%, trong khi Microsoft và Netflix đều tăng ít nhất 2,5%.

Ở động thái liên quan mới nhất, với 219 phiếu thuận và 210 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 9/3 đã thông qua dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden. Đây được xem là một trong những gói biện pháp chống đói nghèo lớn nhất của nước Mỹ kể từ những năm 196.

Nếu dự luật được thông qua vào ngày 10/3, Tổng thống Biden có thể ký thành luật vào cuối tuần này.

Khoản ngân sách 1.900 tỷ USD bao gồm khoản trợ cấp 1.400 USD cho mỗi người dân Mỹ, gia hạn trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp, tài trợ tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19, hỗ trợ 129 tỷ USD cho các trường học, tăng tín dụng thuế thu nhập và kế hoạch tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ vào năm 2025.

Xem thêm >> Nga khởi kiện loạt ‘ông lớn’ công nghệ Mỹ

Tin mới lên