Tài chính quốc tế

Cổ phiếu Tesla lao dốc, CEO Elon Musk lại ‘đổ thêm dầu vào lửa’

(VNF) - Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã bán thêm khoảng 22 triệu cổ phiếu trong công ty xe điện của mình, trị giá khoảng 3,6 tỷ USD, trong bối cảnh cổ phiếu Tesla mới chạm mức thấp nhất trong vòng 52 tuần.

Cổ phiếu Tesla lao dốc, CEO Elon Musk lại ‘đổ thêm dầu vào lửa’

CEO Tesla Elon Musk mới bán thêm 22 triệu cổ phiếu công ty xe điện Tesla.

Theo một hồ sơ tài chính được công bố tối 14/12, ông chủ Tesla đã bán 22 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới trong 3 ngày từ 12/12-14/12, thu về thêm 3,6 tỷ USD.

Theo công ty nghiên cứu tài chính VerityData, từ đầu năm đến nay, ông Musk đã bán 94.202.321 cổ phiếu Tesla với mức giá trung bình là 243,46 USD/cổ phiếu, thu về khoảng 22,93 tỷ USD trước thuế.

Còn theo cách tính khác của Reuters, ông chủ Tesla đã thu gần 40 tỷ USD từ việc bán cổ phiếu công ty chỉ trong năm nay.

Đáng chú ý, đầu năm nay, ông Musk nói với hàng triệu người theo dõi của mình trên mạng xã hội Twitter rằng ông  “không có kế hoạch bán thêm cổ phiếu Tesla” sau ngày 28/4.

Theo dữ liệu của Refinitiv, cổ phần của ông Musk trong Tesla hiện đã giảm xuống còn 13,4%, thấp hơn so với mức 17% của một năm trước.

Đợt bán cổ phiếu mới nhất diễn ra một tháng sau khi ông Musk bán số cổ phiếu trị giá 4 tỷ USD chỉ vài ngày sau khi ông hoàn tất thương vụ Twitter. Không rõ việc bán cổ phiếu xe điện có liên quan đến việc mua lại Twitter hay không, nhưng thông tin này gây khó chịu cho các nhà đầu tư vì lo ngại vị tỷ phú đang quá chú trọng cho công ty mạng xã hội, thay vì tập trung vào công ty đã đưa ông tới vị trí như ngày nay.

Niềm tin nhà đầu tư lung lay khiến cổ phiếu Tesla không ngừng tuột dốc. Theo CNBC, cổ phiếu Tesla đã giảm khoảng 28% kể từ khi ông Musk mua lại Twitter (27/10) cho tới ngày 13/12, chạm mức thấp nhất trong vòng 52 tuần.

Cổ phiếu của Tesla tiếp tục giảm 2,6% cuối phiên giao dịch ngày 14/12, xuống mức 156,80 USD, đưa vốn hóa thị trường của công ty xuống còn 495 tỷ USD. Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu công ty xe điện cũng đã giảm 55%, trái ngược với xu hướng tăng trưởng của một số đối thủ khác như Ford, GM hay Volkswagen.

Tài sản của ông Musk, chủ yếu gắn liền với cổ phiếu Tesla, cũng liên tục suy giảm trong năm nay, khiến ông mất danh hiệu người giàu nhất thế giới trong một thời gian ngắn vào tuần trước, vào tay ông chủ Louis Vuitton Bernard Arnault.

Trong khi đó, Tesla đang vật lộn với những thách thức hậu cần kéo dài và cho biết vào tháng 10 rằng công ty dự kiến ​​​​sẽ không đạt được mục tiêu giao xe trong năm nay.

Xem thêm >> Tỷ phú Elon Musk bị phân tâm bởi Twitter, Tesla chồng chất rắc rối

Tin mới lên