Bất động sản

'Con đường đắt nhất hành tinh' sẽ được khởi công vào quý III/2018

(VNF) - Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục nằm trên đường vành đai 1 từ đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy dự kiến sẽ được khởi công vào quý III/2018 với chi phí ước tính 3,4 tỷ đồng/m.

'Con đường đắt nhất hành tinh' sẽ được khởi công vào quý III/2018

Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ được khởi công vào quý III/2018.

Phát biểu tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 9/1, ông Vũ Hà, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, cho biết thành phố sẽ quyết tâm khởi công tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục nằm trên đường Vành đai 1 từ đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy vào quý III/2018.

Về tiến độ dự án, ông Hà cho biết sẽ trình thẩm định dự án trong tháng 1/2018. Quý I/2018, chủ đầu tư sẽ triển khai giải phòng mặt bằng. Trong đó, giải phóng trước khu vực hai cầu vượt. Đến quý III, đơn vị thi công sẽ thi công 2 cầu vượt tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh.

Trả lời về việc người dân sinh sống trên đường Đê La Thành phản đối việc xây dựng tuyến đường, ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Nội, cho biết trước đây, khi lập quy hoạch tất cả hộ dân đều đồng thuận. Tuy nhiên sau này, 139 hộ dân phản đối, không đồng thuận việc xây dựng tuyến đường. Chủ đầu tư, UBND quận Đống Đa đã và đang làm việc, đối thoại.

Theo ông Bảo việc xây dựng dự án này trong 3 năm từ 2017 đến 2020 là rất gấp. Nhưng Hà Nội quyết tâm thực hiện xong để giảm ùn tắc giao thông và khép kín được Vành đai 1. Bên cạnh đó, dựa vào kinh nghiệm đã triển khai các dự án lớn mà không đội vốn như Kim Liên - Ô Chợ Dừa, đường Vành đai 2... ông Bảo cam kết dự án Hoàng Cầu - Voi Phục cũng sẽ không bị đội vốn.

Trong thời gian tới, công tác thiết kế, giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai nhanh chóng và cuốn chiếu.

Đường Vành đai 1 là tuyến giao thông đường bộ vòng tròn của Hà Nội, đi qua các cửa ô cũ của Hà Nội như Yên Phụ, Cầu Dền, Đông Mác, Kim Liên, Chợ Dừa, Cầu Giấy, Bưởi.

Tính đến thời điểm năm 2016, việc mở rộng các đoạn từ đường Nguyễn Khoái đến Hoàng Cầu (tức các đường Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa) đã được hoàn thành. Do nằm ở vị trí trung tâm của Hà Nội, việc mở rộng đường Vành đai 1 gặp rất nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội. Đoạn này có chiều dài 2.274m, mặt cắt ngang 50m, diện tích khoảng 153.341m2 (Đoạn này sẽ có 2 cầu vượt trực thông theo hướng đường Vành đai 1 tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh).

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 - 2020 với tổng mức đầu tư 7.779,3 tỷ đồng. Như vậy, 1km đường dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có chi phí lên tới 3.400 tỷ đồng (tức làm 1m đường sẽ tốn 3,4 tỷ đồng). Theo đó, đoạn đường Hoàng Cầu – Voi Phục sẽ trở thành "con đường đắt nhất hành tinh", vượt xa so với chi phí xây dựng 2 đoạn đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa (1,1 tỷ đồng/m) và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu.

Dự kiến, kinh phí thực hiện dự án sẽ được vận động hỗ trợ từ những nơi khác và một phần từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội.

Được biết, để thực hiện dự án này dự kiến sẽ phải giải phóng mặt bằng 2.044 hộ dân (quận Ba Đình 1.241 hộ, quận Đống Đa 803 hộ), với nhu cầu tái định cư là 2.239 căn hộ ở khu Nam Trung Yên, khu Tây Nam Kim Giang 1.

Tin mới lên