Nhân vật

Con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao 3,3 tỷ đồng ủng hộ miền Trung và gia đình 13 cán bộ gặp nạn

(VNF) - Tiên Nguyễn, đại diện Quỹ vì cộng đồng của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đã trao 3,3 tỷ đồng hỗ trợ cho bà con miền Trung vượt qua khó khăn mùa lũ và gia đình 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao 3,3 tỷ đồng ủng hộ miền Trung và gia đình 13 cán bộ gặp nạn

Tiên Nguyễn đại diện công ty của gia đình trao 3,3 tỷ đồng ủng hộ miền Trung và gia đình 13 cán bộ gặp nạn ở Rào Trăng 3

Trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung đã và đang xảy ra mưa to, lũ lụt dài ngày trên diện rộng gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, hàng trăm xã, phường các tỉnh miền Trung bị ngập lụt, hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh mất nhà do mưa lũ, trong đó các tỉnh bị nặng nhất là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam...

Tính đến nay, đã có hơn 40 người tử vong và mất tích do lũ lụt.

Trước tình hình đó, ngày 17/10, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM, Tiên Nguyễn - con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn, đã trao 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, bão lũ. Đồng thời Tiên Nguyễn cũng trao 1,3 tỷ đồng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trước đó, tại lễ phát động nhân dân thành phố tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, tổ chức ở TP. HCM, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã ủng hộ 30 tỷ đồng; trong đó, 5 tỷ đồng giúp đỡ người dân miền Tây, 25 tỷ đồng còn lại được chuyển thành trang thiết bị chung tay cùng Chính phủ chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, ông Johnathan Hạnh Nguyễn và hai con Tiên Nguyễn, Phillip Nguyễn đã đại diện Quỹ vì cộng đồng của IPPG trao tặng 750.000 khẩu trang và 16.500 bộ đồ bảo hộ y tế đến Tổng lãnh sự danh dự Philippines tại TP. HCM.

Chính quyền, doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ sĩ... cùng chung tay vì khúc ruột miền Trung

Nhằm kịp thời chia sẻ với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, ngay trong ngày 13/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội đã trích từ quỹ "Cứu trợ" của TP ủng hộ 7 tỷ đồng tới các tỉnh miền Trung, trong đó ủng hộ Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng, Quảng Trị 2 tỷ đồng, Quảng Nam 1 tỷ đồng, Quảng Bình 1 tỷ đồng và Hà Tĩnh 1 tỷ đồng.

Thành phố Hải Phòng đã quyết định trích 10 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh trích 9 tỷ đồng để ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ban Cứu trợ TP. HCM tiếp nhận hơn 7,75 tỷ đồng, trong đó có hơn 7,4 tỷ đồng tiền mặt; 2.700 thùng mì; 3,05 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 4 tỷ đồng cho 4 địa phương ảnh hưởng nặng do lũ lụt gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng). Ngoài ra, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng dành 500 triệu đồng hỗ trợ 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Hội Doanh nhân Việt Nam và Câu lạc bộ Sao Đỏ đã vận động ủng hộ 5 tỷ đồng đến đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Tập đoàn Ecopark thông qua quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã ủng hộ 3 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung thông qua Ban cứu trợ - Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh ủng hộ đồng bào vùng lũ 2 tỷ đồng.

Ngoài doanh nghiệp, chính quyền thì hàng loạt nghệ sĩ khác cũng đang chung tay vì khúc ruột miền Trung. Sau hơn 3 ngày kêu gọi, ca sĩ Thủy Tiên thông báo đã quyên góp được hơn 40 tỷ đồng; vợ chồng Lý Hải - Minh Hà kêu gọi ủng hộ được hơn 4 tỷ đồng; Trấn Thành kêu gọi được 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng ủng hộ, giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua khó khăn mùa lũ. 

Tin mới lên