Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu xử phạt Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang
(VNF) - UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2035, nhằm xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Theo kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ được thí điểm với sầu riêng; từ ngày 1/7/2026 mở rộng sang các nhóm nông sản chủ lực, cho phép truy xuất nhanh thông tin về vùng trồng, quy trình sản xuất qua mã QR. Chuẩn dữ liệu thống nhất, nhật ký vùng trồng và nhật ký canh tác sẽ được triển khai đồng bộ.
Giai đoạn 2027 - 2030, hệ thống được nâng cấp để quản lý dữ liệu xuyên suốt chuỗi giá trị và kết nối với Cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia. Đến năm 2035, mục tiêu là hoàn thiện hệ thống truy xuất toàn diện, bao phủ toàn bộ sản phẩm và vật tư nông nghiệp, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt.
Việc lựa chọn sầu riêng làm mặt hàng thí điểm truy xuất nguồn gốc không phải là ngẫu nhiên. Đây là một trong những ngành hàng xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của nông nghiệp Việt Nam, đồng thời chịu sự giám sát chặt chẽ từ thị trường nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc.

Chỉ trong 11 tháng năm 2025, Trung Quốc đã chi gần 7,2 tỷ USD để nhập khẩu sầu riêng. Thái Lan và Việt Nam hiện là hai nguồn cung chủ lực, chi phối gần như toàn bộ thị trường. Trong khi Thái Lan vẫn giữ vị trí số một nhưng thị phần giảm xuống còn 50,39%, thì sầu riêng Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, chiếm tới 49,33% tổng lượng nhập khẩu mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam có thể vượt mốc 4 tỷ USD trong năm 2026 nhờ sản lượng dự kiến tăng 10 - 20% và nguồn cung ngày càng ổn định. Trong khi đó, Thái Lan đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt tại các vùng trồng trọng điểm và chi phí logistics gia tăng, làm suy giảm năng lực cạnh tranh.
Tuy nhiên, để giữ vững và mở rộng thị phần một cách bền vững, theo ông Nguyên, sầu riêng Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế mùa vụ hay địa lý, mà cần xây dựng chuỗi sản xuất – xuất khẩu chuẩn mực, minh bạch, trong đó truy xuất nguồn gốc đóng vai trò then chốt.
Ở góc độ người sản xuất, bà Lê Thị Bảo Trâm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (Gia Lai), cho rằng việc thí điểm truy xuất nguồn gốc sẽ thiết lập một “chuẩn vận hành mới” ngay từ khâu sản xuất. Khi toàn bộ thông tin từ giống, vật tư nông nghiệp đến thu hoạch được số hóa và kiểm chứng, người trồng buộc phải tuân thủ quy trình.
“Giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở chỗ người dân dần coi dữ liệu là một phần của sản phẩm nông nghiệp,” bà Trâm nhấn mạnh. Với những mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng mạnh như chanh leo, truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để mở rộng thị trường và ổn định đầu ra.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, khẳng định nền tảng truy xuất nguồn gốc giúp giảm đáng kể rủi ro trong giao dịch quốc tế, cho phép doanh nghiệp chủ động đáp ứng yêu cầu của đối tác thay vì bị động xử lý sự cố theo từng lô hàng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện đã có 6 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia thí điểm dán tem xác thực điện tử (QR code) cho các lô sầu riêng. Khi quét mã, người tiêu dùng có thể truy cập trực tiếp vào trang dữ liệu của Bộ, nơi toàn bộ “hành trình” của sản phẩm – từ mã vùng trồng, thời điểm thu hoạch, kho lưu trữ đến đơn vị phân phối – được hiển thị công khai.
Theo ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho rằng sản xuất nông nghiệp trong nước vẫn còn nhiều hạn chế như quy mô manh mún, chất lượng chưa đồng đều; nhận thức về sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp chưa đầy đủ; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ còn là “điểm nghẽn” lớn. Nếu những vấn đề này không được giải quyết căn cơ, lợi thế hiện tại rất dễ bị xói mòn khi các thị trường nhập khẩu tiếp tục siết chặt rào cản kỹ thuật.
Riêng với truy xuất nguồn gốc, ông Hiếu cho biết hệ thống hiện mới ở giai đoạn thí điểm. Thách thức lớn nhất là làm sao thiết kế nền tảng đủ đơn giản, dễ sử dụng để người dân sẵn sàng thay đổi thói quen ghi chép, cập nhật thông tin. Vì vậy, hệ thống đang được xây dựng theo hướng giảm tối đa thao tác, cho phép nhập liệu bằng giọng nói, tự động nhận diện và đồng bộ dữ liệu thông qua mã định danh.
Từ góc nhìn thị trường, ông Đặng Phúc Nguyên nhấn mạnh việc ghi chép điện tử và truy xuất dữ liệu đầy đủ không còn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn duy trì và mở rộng xuất khẩu.
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, hệ thống truy xuất nguồn gốc không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là công cụ quan trọng để phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá trị nông sản không còn được quyết định bởi sản lượng, mà bởi chất lượng, mức độ minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.
(VNF) - UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang.
(VNF) - Sự cố thu hồi sữa NAN không chỉ gây thiệt hại tài chính đáng kể cho Nestlé mà còn đặt ra thách thức dài hạn đối với uy tín thương hiệu, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em - mảng kinh doanh gắn liền với lịch sử và vị thế cốt lõi của Nestlé.
(VNF) - Công ty cổ phần SCI E&C chuẩn bị tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đáng chú ý, đợt phát hành này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang kinh doanh thua lỗ.
(VNF) - Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe công nghệ Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố tăng vốn điều lệ từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng
(VNF) - Những ngày đầu năm 2026, cộng đồng nuôi con nhỏ tại Việt Nam “dậy sóng” khi thông tin Nestlé Việt Nam công bố thu hồi 17 lô sản phẩm sữa công thức nhãn hiệu NAN. Hàng loạt phụ huynh tỏ ra lo lắng, hoang mang khi dòng sữa này từng rất phổ biến tại Việt Nam.
(VNF) - Năm 2025, Hải Phòng có 17 doanh nghiệp lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, với LG Electronics Việt Nam Hải Phòng nằm trong Top 20 VNR500.
(VNF) - Trước khi bê bối thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi xảy ra, Đồ hộp Hạ Long đã ghi nhận một loạt thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu và bộ máy quản trị, khi gần 40% vốn điều lệ đổi chủ và các cổ đông ngoại đồng loạt rút lui.
(VNF) - Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết được thành lập vào tháng 12/2025, với số vốn điều lệ là 600 tỷ đồng,
(VNF) - Masterise Group lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng.
(VNF) - Các doanh nghiệp kiến nghị Đà Nẵng sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai và thủ tục, tạo “đường băng” thông suốt để dòng vốn đầu tư lớn bứt tốc sau sáp nhập.
(VNF) - Ngày 08/01 tại Nhà hát Hồ Gươm - TP. Hà Nội, Vietnam Report cùng Báo VietNamNet đã tổ chức thành công Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp với nền kinh tế từ nhiều ngành nghề..
(VNF) - Năm 2025, Vietlott ghi nhận có hơn 32 triệu lượt trúng thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn và trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 14,6 tỷ đồng.
(VNF) - Những xáo trộn về nhân sự cấp cao tại CTCP Đầu tư Thương mại SMC vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất.
(VNF) - Sau điều chỉnh, vốn điều lệ của VinFast đạt 80.793 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ của Vingroup là 77.335 tỷ đồng.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2021-2025, công tác cổ phần hóa và thoái vốn diễn ra chậm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.
(VNF) - Tổng công ty IDICO – CTCP (IDC) vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vì vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, với tổng mức xử phạt hành chính lên tới 1,88 tỷ đồng.
(VNF) - Với hợp tác này, Đèo Cả sẽ chủ trì lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, còn Geleximco sẽ chủ trì phát triển các dự án bất động sản.
(VNF) - Nhà đầu tư đã chi hơn 206 tỷ đồng để sở hữu trọn lô cổ phiếu Miliket giá hơn 200.000 đồng/cp, định giá 1.000 tỷ đồng cho hãng mì '2 con tôm'.
(VNF) - Công ty TNHH Điện Tự Động Tuấn Long (Hà Nội) bị Điện lực Quảng Ninh cấm tham gia đấu thầu trong 5 năm do hành vi cung cấp hồ sơ dự thầu không trung thực, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu…
(VNF) - Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings (Galaxy Holdings) vừa thực hiện đợt tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần, từ 500 tỷ đồng thành 1.345 tỷ đồng.
(VNF) - Năm 2026, DPM kỳ vọng tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.600 đồng, tương đương mỗi ngày sẽ đem về hơn 48 tỷ đồng.
(VNF) - Việc Nhà máy điện gió Savan 1 – dự án do T&T Group phát triển tại Lào chính thức vận hành thương mại ngày 26/12/2025 được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong bức tranh năng lượng tái tạo xuyên biên giới.
(VNF) - Bamboo Airways muốn phục hồi quy mô đội tàu bay 30 chiếc như đã được Chính phủ cấp phép, làm tiền đề để mở rộng hơn nữa quy mô đội bay trong bối cảnh ngành hàng không đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
(VNF) - Công ty Trường Sơn là doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn HOSE năm 2026. Trước khi lên HOSE, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này ghi nhận đà tăng rõ rệt.
(VNF) - UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang.
(VNF) - Tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng đi qua 13 xã của tỉnh Hưng Yên đang thi công hiện nhiều đoạn đã thành hình.