Tài chính quốc tế

Con trai cựu Thủ tướng Litva bị bắt vì nghi là gián điệp cho Nga

(VNF) - Vaidotas Prunskus, con trai cựu Thủ tướng Litva Kazimira Prunskiene, vừa bị lực lượng cảnh sát nước này bắt giữ do cáo buộc hoạt động trong một nhóm gián điệp địa phương làm việc cho Nga, TASS ngày 23/12 dẫn lời Giám đốc Bộ An ninh Latvia Darius Jauniskis.

Con trai cựu Thủ tướng Litva bị bắt vì nghi là gián điệp cho Nga

(Ảnh minh họa)

Thông tin liên quan tới việc bắt giữ một số công dân Latvia và một công dân Nga vì nghi hoạt động gián điệp đã thống trị các phương tiện truyền thông Litva trong tuần qua.

Trước đó, vào ngày 20/12, Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis cũng ra thông báo cho biết các cơ quan an ninh của nước này đã kịp thời hành động chống lại nhóm gián điệp Nga hoạt động tại Litva, và ngăn chặn những hành động đe dọa an ninh quốc gia.

“Đây không phải là những trường hợp đơn lẻ, mà là hành động mang tính hệ thống nhằm trực tiếp vào đất nước chúng tôi", ông Skvernelis tuyên bố.

Phản ứng trước động thái này của giới chức Latvia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23/12 khẳng định Nga không liên quan tới nhóm gián điệp trên, và đây lại lả một ví dụ của chính sách bài Nga.

Trước đó, cơ quan tình báo của Áo hồi đầu tháng 11 đã bắt giữ một cựu đại tá quân đội 70 tuổi vì cáo buộc làm gián điệp cho Nga trong gần 20 năm.

Nghi phạm được cho là đã nhận được khoản thù lao khoảng 300.000 euro từ những người chiêu mộ ở Nga. Nếu bị kết tội, cựu đại tá Áo sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù.

Một công dân Nga (51 tuổi) cũng bị bắt giữ tại sân bay Oslo (Na Uy) hồi cuối tháng 9  vì bị tình nghi "hoạt động tình báo trái phép".

Cựu Thủ tướng Litva Kazimira Prunskiene.

Hồi giữa tháng 9, chính quyền Thụy Sĩ đã ra tuyên bố yêu cầu Nga ngay lập tức ngừng các hoạt động tình báo bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia này. Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin, hiện có khoảng 1/4 công dân Nga đang làm việc ở quốc gia này có thân phận là gián điệp.

Trước đó, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi là gián điệp Nga ở The Hague, sau đó hai người này đã bị trục suất về nước.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng những cáo buộc của các nước phương Tây đã gây tổn hại cho mối quan hệ tích cực kéo dài nhiều năm và nó dựa trên sự đồn đoán thay vì bằng chứng thực tế.

Chính quyền Nga còn cho rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy "chứng hoang tưởng về gián điệp" của các nước phương Tây về Nga.

Xem thêm >> Sóng thần Indonesia: Gần 1300 người thương vong, nguy cơ một đợt sóng mới ập tới

Tin mới lên