Tiêu điểm

Quảng Nam: Con trai nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Phó bí thư tỉnh ủy

(VNF) - Ông Lê Trí Thanh là con trai ruột của ông Lê Trí Tập - nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - vừa được bầu giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Quảng Nam: Con trai nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Phó bí thư tỉnh ủy

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Phó Bi thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ngày 11/11, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, với 100% số phiếu đồng ý.

Đồng thời, các đại biểu cũng bỏ phiếu thống nhất 100% với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc đề nghị giới thiệu ông Lê Trí Thanh để HĐND tỉnh (khóa IX) bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 để thay ông Đinh Văn Thu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã nghỉ.

Ông Lê Trí Thanh, sinh năm 1970, quê xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ông có trình độ chuyên môn: cử nhân ngân hàng, cử nhân ngành luật kinh tế, thạc sĩ chính sách công và cử nhân chính trị.

Trước khi được bầu vào vị trí mới, ông Lê Trí Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch thị xã Điện Bàn; Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Nam...

Ông Thanh được HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vào tháng 7/2015.

Đáng chú ý, ông Lê Trí Thanh là con trai ruột của ông Lê Trí Tập - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn năm 1996 đến năm 2000.

Liên quan đến công tác cán bộ, cũng trong ngày 11/11, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm ông Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Với việc bổ nhiệm nhân sự mới, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương có 7 người. Trong đó, Trưởng ban là ông Phạm Minh Chính và 6 Phó trưởng ban gồm các ông: Nguyễn Thanh Bình, Mai Văn Chính, Hà Ban, Trần Văn Tuý (kiêm nhiệm), Lê Vĩnh Tân (kiêm nhiệm), Quản Minh Cường.

Tin mới lên