Tiêu điểm

Công an Bình Dương khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng

(VNF) - Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công an Bình Dương khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng

CEO Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 22/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971), là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.

Bà Hằng bị khởi tố về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Phương Hằng gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo gồm: đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước khi bị bắt, bà Hằng thường xuyên sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để livestream nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo và nhiều người khác.

Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án và sẽ củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố bị can theo quy định.

Tin mới lên