Tiêu điểm

Công an Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

(VNF) - Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Công an Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Hưng yên triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt quả tang và khám xét khẩn cấp 15 tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 19 đối tượng. Trong đó, 14 đối tượng ở các huyện Kim Động, Khoái Châu, Tiên Lữ, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên; 5 đối tượng còn lại ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tại hiện trường, lực lượng công an cũng đã thu giữ được 12 bộ máy vi tính, 55 chiếc điện thoại di động, hơn 500 triệu đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan khác.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Nguyễn Văn Toán, sinh năm 1992, trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cùng 4 đối tượng gồm: Lê Đức Huy, sinh năm 1995 ở xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang); Nguyễn Văn Toản, sinh năm 1994 ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (Hà Nội); Nguyễn Đức Huấn sinh năm 1993 và Nguyễn Quang Đại sinh năm 1994 cùng ở xã Kim Hoa, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Toán khai đã vào thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng thuê nhà để tổ chức điều hành đường dây đánh bạc qua mạng, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố từ tháng 6/2018 đến nay.

Đặc biệt, để thực hiện hành vi trên, đối tượng này đã thông qua một nhóm người có quốc tịch Việt Nam đang định cư ở nước ngoài.

Theo kết quả điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Tin mới lên