Công nghệ

Công nghệ tuần qua: Bphone 4 'trình làng' vào tháng 3, Việt Nam lọt top 5 thế giới về kém văn minh trên Internet

(VNF) - Chủ tịch Bkav Nguyễn Tử Quảng khẳng định Bphone 4 sẽ ra mắt vào tháng 3/2020; Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có mức độ văn minh thấp nhất thế giới... là những tin tức công nghệ đáng chú ý trong tuần qua.

Công nghệ tuần qua: Bphone 4 'trình làng' vào tháng 3, Việt Nam lọt top 5 thế giới về kém văn minh trên Internet

Việt Nam đứng thứ 5 sau Nga, Columbia, Peru và Nam Phi, về chỉ sốc văn minh trên không gian mạng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Việt Nam sẽ là cường quốc về an ninh mạng'

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Bộ TT&TT vừa được tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2019, trong bối cảnh kinh tế - thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. 

Để có được kết quả trên, ngành TT&TT đã có những đóng góp quan trọng. So với năm 2018, tổng doanh thu toàn ngành tăng 8,8% và nộp ngân sách tăng 23,4%. Báo chí, truyền thông từng bước phản ánh đúng dòng chảy của thời đại, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường.

"Chưa bao giờ Bộ TT&TT có nhiều khát vọng và trọng trách như bây giờ", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói và khẳng định, bưu chính là nền tảng của thương mại điện tử, là chuỗi bán lẻ với trên 24 triệu siêu thị. Tắt sóng 2G và thương mại hoá 5G bằng thiết bị Việt Nam. 100% người dân Việt Nam sẽ có máy smartphone, một hạ tầng số sẽ thay thế hạ tầng viễn thông. Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thành phố thông minh, kinh tế số, chuyển đổi số là trọng trách của Bộ TT&TT.

"Việt Nam sẽ là cường quốc về an ninh mạng với hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng Việt Nam hoàn chỉnh để bảo vệ sự thịnh vượng của chúng ta trên không gian mạng. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm nữa, thành 100.000 doanh nghiệp để đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội", Bộ trưởng Hùng nói.

Cũng theo lời Bộ trưởng, “Make in Vietnam” là sự chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm sản phẩm Việt Nam. Báo chí Việt Nam thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, đưa hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, đến với bạn bè 5 châu. Sách sẽ về đến từng tủ sách gia đình. Công nghệ số sẽ mở ra bước phát triển mới cho lĩnh vực báo chí, xuất bản. (Xem thêm)

Microsoft xếp Việt Nam vào top 5 thế giới về kém văn minh trên Internet

Theo khảo sát của Microsoft, chỉ số văn minh trên không gian mạng - Digital Civility Index (DCI) của Việt Nam đang đứng top 5/25 thế giới (chỉ số càng cao, mức độ văn minh càng thấp). Hiện Việt Nam đứng sau Nga, Columbia, Peru và Nam Phi.

Microsoft cho biết khảo sát này nhằm tìm hiểu nhận thức của thanh thiếu niên và người trưởng thành trên 25 quốc gia về cuộc sống trên mạng và những trải nghiệm của các đối tượng này đối với 21 rủi ro do các hành xử không đúng mực gây ra.

Cũng theo khảo sát của Microsoft, top 5 chủ đề người Việt Nam thường có những hành xử không đúng mực bao gồm các mối quan hệ tình cảm (48%), giới tính (48%), ngoại hình (35%), chủng tộc (23%) và quan điểm chính trị (23%).

Một điều đáng lưu ý đó là những hành vi này diễn ra khá thường xuyên và gần đây. Cụ thể, 70% người được khảo sát cho biết họ đã gặp phải một trong 21 hành xử không đúng mực trong một tháng gần đây; 97% thừa nhận họ đã bị tổn thương từ những hành xử đó trên không gian mạng và 83% lo lắng rằng họ sẽ gặp phải những hành vi tương tự một lần nữa.

Microsoft cũng hỏi những người tham gia khảo sát tại 25 quốc gia trên thế giới về những dự đoán của chính mình liên quan đến các hành vi ứng xử trên không gian mạng trong tương lai và kết quả là 50% cho rằng các công ty công nghệ và mạng xã hội sẽ có những công cụ và chính sách để khuyến khích các hành động văn minh trên mạng và sẽ có những hình phạt thích đáng cho các hành vi sai phạm.

Bên cạnh đó, 50% những người tham gia khảo sát tin rằng nhận thức và khả năng tự bảo mật dữ liệu của mỗi cá nhân sẽ trở nên tốt hơn; 34% cho rằng số lượng phụ nữ bị xúc phạm trực tuyến sẽ giảm đi, các trẻ vị thành niên sẽ ít bị ngược đãi hơn (33%) và các thảo luận về chính trị cũng sẽ mang tính xây dựng hơn (33%). (Xem thêm)

Thủ tướng đề xuất thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa có trong các mã ngành kinh doanh theo quy định hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sớm đề xuất Chính phủ việc sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam; xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, trình cấp có thẩm quyền trong quý I/2020.  

Cũng theo chỉ thị mới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, lựa chọn từ những đơn vị có tiềm năng về sáng tạo công nghệ và đã có khởi đầu tích cực, đúng hướng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để hỗ trợ phát triển 3 trung tâm hỗ trợ về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại 3 trường đại học, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của ngành giáo dục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, giải pháp kết nối các trường đại học với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 - 2021; chủ trì, hướng dẫn hạch toán kế toán cho doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2020. (Xem thêm)

CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng 'chốt' thời điểm ra mắt Bphone 4

Ngày 18/2, ông Nguyễn Tử Quảng đã có những chia sẻ mới nhất về thời điểm ra mắt sản phẩm smartphone mới nhất của Tập đoàn Bkav.

Theo đó, Chủ tịch Bkav khẳng định: "Bphone 4 sẽ ra mắt vào tháng 3".

Trước đó, ông Quảng đã tạo một cuộc khảo sát trong cộng đồng những người yêu thích Bphone để thăm dò ý kiến về thời điểm ra mắt Bphone 4.

CEO Bkav cho biết dự kiến Bkav sẽ ra mắt Bphone vào tháng 3 tới. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh phức tạp, các hoạt động có sự tham gia của nhiều người cần hạn chế để đảm bảo sức khoẻ cho mọi người.

Đồng thời, ông Nguyễn Tử Quảng đưa ra 2 phương án để cộng đồng người dùng lựa chọn. Trong đó, phương án 1 là vẫn ra mắt như dự kiến nhưng tổ chức sự kiện vừa phải, tránh tụ tập nhiều người; phương án thứ 2 là lùi thời hạn ra mắt, chờ hết dịch.

Sau hơn 10 ngày khảo sát, ông Quảng cho biết đã có hơn 2/3 Bfans (cộng đồng những người yêu thích Bphone) mong muốn Bphone ra mắt theo đúng kế hoạch trước đó.

Từ đó, ông Nguyễn Tử Quảng quyết định việc ra mắt Bphone 4 sẽ vẫn diễn ra vào tháng 3 như kế hoạch trước đó.

"Sự kiện sẽ được tổ chức với phong cách hiện đại, công nghệ, số lượng khách mời hạn chế, nhưng sẽ được livestream thật rộng rãi để tất cả các bạn có thể theo dõi", ông Quảng nói. (Xem thêm)

ViettelPay dự tính 'lấn sân' sang lĩnh vực cho vay trong năm 2020

Sau 18 tháng ra mắt, ngân hàng số ViettelPay đã vượt mốc 9 triệu người dùng, với lượng người sử dụng thường xuyên tăng gấp 6 lần so thời điểm cuối năm 2018.

Điều này giúp ViettelPay trở thành ứng dụng fintech có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh nhất tại Việt Nam năm 2019 trong bối cảnh ngày càng có nhiều công ty fintech tham gia vào lĩnh vực này. Cuối năm 2019, Việt Nam đã có 154 công ty thuộc lĩnh vực này, tăng 71% so với 2018.

Trong năm 2019, sau 9 tháng cung cấp sản phẩm chi lương cho doanh nghiệp, ViettelPay đã cung cấp dịch vụ cho hơn 4.000 đối tác, dòng tiền chi trả gần 800 tỷ/tháng. ViettelPay cũng đã đã triển khai thanh toán tiền học phí của 450 điểm trường, thuộc 20 tỉnh thành trên khắp cả nước. 

Cũng trong năm 2019, dòng tiền phát sinh qua ViettelPay trung bình tháng đạt 50.000 tỷ đồng với 40 triệu lượt giao dịch.

Theo kế hoạch, năm 2020, ViettelPay dự kiến sẽ tăng số lượng khách hàng sử dụng thường xuyên lên gấp 3 lần so với năm 2019, số lượng điểm giao dịch nạp/rút tiền trên toàn quốc lên 120.000 điểm.

Một trong những sản phẩm chiến lược sẽ được ViettelPay triển khai trong năm nay là dịch vụ cho vay với 100% thủ tục thẩm định và phê duyệt đều online, chỉ cần chứng minh thư nhân dân, không cần chứng minh thu nhập và lãi suất thấp hơn 30% so với sản phẩm tương tự. (Xem thêm)

Tin mới lên