Tài chính

Công ty giải trí YG của Hàn Quốc bị điều tra trốn thuế

100 nhân viên điều tra chiều 20/3 đến công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc để thu thập tài liệu.

Công ty giải trí YG của Hàn Quốc bị điều tra trốn thuế

Công ty giải trí YG của Hàn Quốc bị điều tra trốn thuế.

Theo Soompi, văn phòng dịch vụ thuế quốc gia Seoul điều người đến trụ sở chính của YG Entertainment tại quận Mapo, Seoul để thu thập tài liệu. Đại diện YG cho biết: "Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với cơ quan chức năng". Hai ngày trước, công ty này phủ nhận trốn thuế và nói chưa nhận được thông báo nào về kiểm toán thuế.

Từ cuối tháng hai, Yang Hyun Suk và Yang Min Suk - đồng sở hữu YG Entertainment vướng nghi án trốn thuế thông qua hộp đêm Love Signal (khu Hongdae, Seoul, Hàn Quốc). Mọi người luôn nghĩ hộp đêm này của Seungri vì anh thường lên trang cá nhân kêu gọi mợi người đến chơi. Nhưng gần đây, cơ quan chức năng phát hiện Love Signal do Yang Hyun Suk nắm 70% cổ phần (thông qua một tập đoàn), còn Yang Min Suk giữ 30% còn lại.

Do ảnh hưởng nặng nề từ vụ bê bối của Seungri, giá cổ phiếu Công ty YG đã giảm gần 30%. Hiện đơn vị này đã chấm dứt hợp đồng với Seungri. Các cổ đông của công ty sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với Yang Min Suk hai ngày tới.

YG Entertainment được Yang Hyun Suk thành lập vào năm 1996, chuyên sản xuất âm nhạc, thu âm, đào tạo nghệ sĩ, tổ chức sự kiện... Năm 2001, em trai ông - Yang Min Suk đảm nhận vị trí CEO, nắm giữ "quyền sinh sát" và điều hành mọi hoạt động quản lý công ty. Yang Hyun Suk đảm nhận giám đốc sản xuất âm nhạc, chuyên đánh giá quá trình luyện tập và trình diễn của nghệ sĩ.

YG hiện quản lý nhiều nhóm nhạc, nghệ sĩ nổi tiếng như Big Bang, 2NE1, Epik High, Gummy, Se7en, Sechskies, Jinusean, Blackpink, Choi Ji Woo, Kang Dong Won... Theo Pann, nghệ sĩ nhà YG thường được khen phong cách nhạc đặc biệt, gu mặc "chất" nhưng vướng nhiều tai tiếng. Daesung (Big Bang) vướng nghi án gây tai nạn chết người, Seungri bị phạt vì lái xe quá tốc độ, T.O.P hút cần sa, Park Bom (2NE1) bị cáo buộc sử dụng chất cấm amphetamine, Choi Ji Woo nói dối thân thế và tuổi tác của chồng...

Truyền thông Hàn nhiều lần đặt nghi vấn YG Entertainment dùng tiền thỏa thuận với nạn nhân, bưng bít thông tin để che đậy bê bối của "gà nhà". Gần đây YG bị "bóc phốt" nói dối Blackpink bán hết vé concert tại Mỹ.

Tin mới lên