Công nghệ

Công ty mẹ của Google gia nhập 'câu lạc bộ 1.000 tỷ USD'

Sau ba đại gia công nghệ Mỹ Apple, Microsoft và Amazon, đến lượt Alphabet - công ty mẹ của Google, đạt giá trị vốn hóa 1.000 tỷ USD.

Công ty mẹ của Google gia nhập 'câu lạc bộ 1.000 tỷ USD'

Google tiếp tục ăn nên làm ra bất chấp hàng loạt cuộc khủng hoảng.

Theo CNBC, trong 3 tháng qua, giá cổ phiếu công ty mẹ của Google tăng gần 17%. Ngày 16/1, giá trị vốn hóa của Alphabet vượt qua con số 1.000 tỷ USD. Như vậy, Alphabet là tập đoàn công nghệ Mỹ thứ tư đạt được cột mốc đáng nhớ này, sau Apple, Microsoft và Amazon.

Hiện giá trị vốn hóa của Amazon đã giảm xuống còn 930 tỷ USD. Cùng với Facebook, tổng giá trị thị trường của 5 công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ lên tới 5.200 tỷ USD, tăng 11% so với 5 năm trước đây.

Bất chấp việc phải chịu hàng tỷ USD tiền phạt tại châu Âu và những cuộc khủng hoảng nội bộ (các vụ quấy rối tình dục), Google vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh và giá cổ phiếu vọt lên 33% trong năm 2019.

Công ty có mức định giá lớn nhất thế giới hiện là Saudi Aramco, khoảng 1.800 tỷ USD. Tại Mỹ, Apple là "ông hoàng" với giá trị vốn hóa 1.400 tỷ USD, xếp ngay sau là Microsoft với 1.300 tỷ USD. Trong năm 2019, giá cổ phiếu Apple tăng 103%, Microsoft tăng hơn 50%.

Giới quan sát nhận định trong năm 2020, giá trị vốn hóa của các đại gia công nghệ Mỹ sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush Securities dự báo giá cổ phiếu của nhóm này sẽ tăng khoảng 20%.

Tin mới lên