Công ty tài chính tăng tốc cuộc đua lợi nhuận, thu nhập tăng nhưng áp lực rủi ro còn lớn
(VNF) - Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy bức tranh tích cực hơn tại nhiều công ty tài chính, khi thu nhập cốt lõi cải thiện và chất lượng tài sản có dấu hiệu phục hồi.
Lợi nhuận tăng mạnh nhờ nguồn thu cốt lõi cải thiện
Bức tranh kinh doanh của nhóm công ty tài chính trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với một số doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, thậm chí tăng mạnh so với cùng kỳ.
Nổi bật trong nhóm là Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit, UPCoM: TIN). Theo báo cáo tài chính quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 472 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 377 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với mức 209 tỷ đồng của quý II/2025.
Tính chung 6 tháng đầu năm, VietCredit đạt 1.049 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 838 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng gấp 3,3 lần và gấp 3 lần mức thực hiện cùng kỳ. Có thể thấy, đà tăng trưởng của VietCredit đã được duy trì từ quý I sang quý II.
Trong đó, động lực chính đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Riêng trong quý II, thu nhập lãi thuần của VietCredit đạt khoảng 1.772 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ năm trước. Đây tiếp tục là nguồn đóng góp lớn nhất cho lợi nhuận, tạo dư địa để doanh nghiệp hấp thụ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng như các khoản chi phí phát sinh trong quá trình mở rộng hoạt động cho vay số.
Quy mô dư nợ tín dụng của VietCredit tăng trưởng cao, dư nợ sản phâm cho vay tại ngày 30/6/2026 đạt 18.221 tỷ đồng, tăng 180,45% so với 6.497,14 tỷ đồng dư nợ sản phẩm cho vay cùng kỳ năm 2025. Thu nhập lãi từ sản phẩm cho vay trong quý II đạt xấp xỉ 3.405,04 tỷ đồng, tăng 214,87% so với mức 1.081 tỷ đồng thu nhập lãi của sản phẩm cho vay cùng kỳ năm 2025.
Tại Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực (EVNFinance, HoSE: EVF), lợi nhuận cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Trong quý II/2026, EVF đạt lợi nhuận trước thuế 369 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 290 tỷ đồng, tăng gần 20%.

Nguồn đóng góp chủ yếu vẫn đến từ hoạt động tín dụng. Thu nhập lãi thuần của EVF đạt 650 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng tăng 22,6%, lên gần 12 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong khi nguồn thu cốt lõi tăng mạnh, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của EVF lại giảm nhẹ xuống 176 tỷ đồng, từ mức 224 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Việc chi phí dự phòng giảm trong khi thu nhập lãi thuần tăng mạnh đã tạo thêm dư địa cho lợi nhuận cải thiện.
Lũy kế 6 tháng, EVF đạt 699 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 556 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025.
Không chỉ các doanh nghiệp niêm yết, một số công ty tài chính tiêu dùng lớn cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON đạt hơn 804 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm, tăng khoảng 13,4% so với mức 709 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.
Đến cuối tháng 6, doanh nghiệp phục vụ hơn 17,5 triệu khách hàng thông qua khoảng 28.600 điểm giới thiệu dịch vụ tài chính trên toàn quốc. Quy mô mạng lưới lớn giúp HD SAISON duy trì độ phủ rộng trong phân khúc tài chính tiêu dùng, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng dư nợ và doanh thu trong thời gian tới.
Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về hiệu quả kinh doanh. Tại hội nghị nhà đầu tư của MB ngày 6/8, đại diện ngân hàng cho biết doanh thu của công ty tài chính trong nửa đầu năm tăng khoảng 24%, trong khi lợi nhuận tăng khoảng 67% so với cùng kỳ.
Trên cơ sở doanh thu 3.830 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 60 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, kết quả tương ứng của Mcredit trong nửa đầu năm 2026 được ước tính đạt khoảng 4.750 tỷ đồng doanh thu và trên 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Như vậy, xét trên nhiều doanh nghiệp, điểm chung nổi bật trong nửa đầu năm là sự cải thiện của nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận cuối cùng lại có sự khác biệt đáng kể, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh chi phí rủi ro vẫn là biến số quan trọng của ngành.
Áp lực dự phòng rủi ro vẫn hiện hữu
Trường hợp của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) cho thấy rõ hơn sự phân hóa này.
FE Credit ghi nhận doanh thu hơn 10.232 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước dự phòng đạt 6.310,8 tỷ đồng, tăng hơn 6%.
Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 6.158 tỷ đồng, tương đương gần 98% lợi nhuận trước dự phòng đã gây sức ép không nhỏ cho kết quả cuối cùng của công ty tài chính này. Sau dự phòng, lợi nhuận của FE Credit chỉ còn 152,6 tỷ đồng, giảm gần 43% so với mức 267 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến này cho thấy trong ngành tài chính tiêu dùng, tăng trưởng doanh thu hay lợi nhuận trước dự phòng chưa đồng nghĩa với sự cải thiện tương ứng của lợi nhuận cuối cùng. Khả năng kiểm soát chất lượng tài sản và chi phí tín dụng tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả kinh doanh.
Dù vậy, những diễn biến trên thị trường cho thấy nền tảng chất lượng tài sản của ngành đang có những chuyển biến tích cực.
Theo báo cáo của FiinGroup, tín dụng toàn hệ thống trong năm 2025 ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Động lực chính đến từ tín dụng doanh nghiệp được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ nền kinh tế, qua đó đảo ngược chu kỳ tăng trưởng dựa vào bán lẻ trước đây.
Tuy nhiên, dư nợ tài chính tiêu dùng vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực trong năm 2025, được dẫn dắt bởi sự mở rộng cho vay từ các ngân hàng, đặc biệt là các khoản vay liên quan đến nhà ở.
Danh mục cho vay tiêu dùng của các ngân hàng mở rộng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường nhà ở và việc đẩy mạnh cho vay tiền mặt nhằm cải thiện biên lợi nhuận.
Trong khi đó, các công ty tài chính cũng lấy lại đà tăng trưởng, nhưng những thách thức mang tính cấu trúc cùng sự suy giảm thị phần cho thấy chặng đường phía trước sẽ khó khăn hơn.
Theo FiinGroup, các công ty tài chính đã chủ động giảm tỷ trọng các khoản vay tiền mặt truyền thống, chấp nhận áp lực suy giảm biên lợi nhuận trong ngắn hạn để mở rộng tệp khách hàng và cải thiện khả năng chống chịu của danh mục cho vay.
Nhìn chung, cơ cấu danh mục cho vay của ngành tài chính tiêu dùng đã dịch chuyển sang thẻ tín dụng, vay mua đồ trả góp, với phân khúc mới nổi là tài trợ xe điện (EV). Các công ty tài chính nói riêng đang tái định hướng chiến lược sản phẩm vượt ra ngoài mảng cho vay tiền mặt truyền thống nhằm đa dạng hóa nguồn tăng trưởng và nâng cao chất lượng tài sản.
Sự thay đổi này diễn ra cùng với một bước đảo chiều quan trọng về chất lượng tài sản trong năm 2025.
Theo FiinGroup, tỷ lệ nợ xấu (NPL) và chi phí tín dụng toàn ngành đã giảm mạnh, qua đó khép lại chu kỳ xử lý nợ xấu hậu Covid-19 nhờ tiêu chuẩn thẩm định chặt chẽ, chấm điểm tín dụng bằng AI và đa dạng hóa kênh phân phối số.
Thị trường đã thành công chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn khi các công ty tài chính tăng cường kỷ luật thẩm định cho vay, tập trung vào nhóm khách hàng có chất lượng tín dụng tốt hơn.
Sự phục hồi diện rộng của chất lượng tài sản còn được phản ánh qua tỷ lệ nợ tiêu chuẩn toàn ngành gia tăng, nhờ quy trình lựa chọn khách hàng chặt chẽ hơn và khung thu hồi nợ chủ động tại các công ty tài chính lớn.
Bắt tay với các siêu ứng dụng số, tài chính tiêu dùng mở 'đại lộ' tăng trưởng mới
DN thua lỗ gánh hàng nghìn tỷ nợ trái phiếu: Tiền đâu trả nợ?
(VNF) - Một số doanh nghiệp thua lỗ nhưng vẫn gánh hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu, trong khi có doanh nghiệp vẫn có mức lãi khiêm tốn nhưng chỉ trong hai tháng đã huy động tới 14.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy lợi nhuận không phải lúc nào cũng song hành với khả năng trả nợ, khi nghĩa vụ tài chính tăng nhanh hơn năng lực tạo dòng tiền.
EVN xóa sạch khoản lỗ hơn 45.000 tỷ đồng, mỗi ngày lãi gần 48 tỷ
(VNF) - Sau khi ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 45.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024, Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chuyển sang trạng thái có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 3.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026.
Thị trường chứng khoán phục hồi, quỹ mở hưởng lợi
(VNF) - VN-Index tăng mạnh từ vùng đáy, kéo hiệu suất của nhiều quỹ mở cổ phiếu cải thiện đáng kể. Trong đó, một số quỹ ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong một tháng.
Hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán được mở mới trong 8 tháng
(VNF) - Sau 8 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán, đưa tổng số tài khoản trên thị trường lên gần 13,9 triệu.
Nhà đầu tư 'chật vật' đòi nợ trái phiếu, doanh nghiệp cạn tiền 'xin khất'
(VNF) - Các thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp liên tục được HNX cập nhật từ đầu tháng 9/2026. Các công bố cho thấy, phần lớn doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, song không ít cái tên vẫn nằm trong nhóm chậm trả.
Thua lỗ kéo dài và gánh nợ 5.700 tỷ đồng: Thép Pomina bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
(VNF) - Từng là doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp với Hòa Phát trong lĩnh vực thép xây dựng, Thép Pomina hiện đối mặt với áp lực tài chính lớn khi lỗ lũy kế vượt 3.800 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn gần 6.000 tỷ đồng.
Sài Gòn Phú Minh: Hết nợ trái phiếu 491 tỷ đồng, vẫn phát sinh 400 tỷ đồng vay dài hạn
(VNF) - Sài Gòn Phú Minh xóa sạch 491 tỷ đồng nợ trái phiếu nhưng vẫn thua lỗ và phát sinh 400 tỷ đồng vay dài hạn từ các bên liên quan.
Nhiều doanh nghiệp nhận trát phạt vì lợi nhuận ‘bất nhất’ sau kiểm toán
(VNF) - Mùa báo cáo tài chính kiểm toán đã cho thấy sự chênh lệch đáng kể về lợi nhuận giữa báo cáo tự lập và số liệu sau soát xét của nhiều doanh nghiệp, trong đó không ít trường hợp bị cơ quan quản lý xử phạt do công bố thông tin sai lệch.
EVF bắt tay Proparco triển khai gói tín dụng 20 triệu USD cho tài chính khí hậu và DN do phụ nữ làm chủ
(VNF) - Ngày 10/09, Proparco, định chế tài chính phát triển thuộc Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) thông qua khoản vay cấp cao trị giá 20 triệu USD, hướng tới thúc đẩy tài chính khí hậu và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo hoặc sở hữu tại Việt Nam.
Lên sàn đúng ‘tâm điểm’ nâng hạng, cổ phiếu của Chứng khoán Kafi giảm gần 15% phiên đầu tiên
(VNF) - Ngay trong phiên chào sàn, cổ phiếu KAI của Chứng khoán Kafi đã "bốc hơi" 1.650 tỷ đồng vốn hoá, thị giá giảm gần 15%.
Các sàn tài sản mã hóa Việt: Cuộc đua từ 101 tỷ đến 10.000 tỷ đồng
(VNF) - Cuộc đua thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam đang phân hóa rõ nét giữa 5 ứng viên gồm CAEX, SCEX, VIXEX, Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam và TCEX.
Mở rộng ‘hệ sinh thái’ tài sản bảo đảm để hút dòng vốn quốc tế
(VNF) - Theo các chuyên gia, việc mở rộng phạm vi tài sản bảo đảm và tháo gỡ các điểm nghẽn trong tiếp cận, xử lý tài sản được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế.
Cục Thuế đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế trong 3 ngày làm việc
(VNF) - Cục Thuế đặt mục tiêu giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong vòng 3 ngày làm việc đối với hồ sơ đầy đủ và người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Cổ phiếu LPS bất ngờ tím trần rồi 'hụt hơi' sau gần 3 tuần chìm trong sắc đỏ
(VNF) - Tăng kịch trần từ sớm nhưng cổ phiếu LPS vẫn không giữ được sắc tím khi kết phiên. Dù vậy, đây vẫn là một nhịp hồi đáng chú ý của cổ phiếu này sau chuỗi giảm liên tiếp kể từ khi ra mắt.
Điều 'bất thường' nào khiến Nissha rút khỏi USM Healthcare chỉ sau hơn 3 tháng?
(VNF) - Chỉ khoảng ba tháng rưỡi sau khi chi tiền mua quyền kiểm soát USM Healthcare để mở rộng mảng sản xuất thiết bị y tế tại Đông Nam Á, tập đoàn Nhật Bản Nissha đã quyết định bán lại toàn bộ 60% cổ phần.
'Nâng hạng là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để dòng vốn ngoại quay trở lại'
(VNF) - VN-Index đã tăng hơn 5% trong tháng 8, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng hơn 90.000 tỷ đồng trên HoSE sau 8 tháng đầu năm. Theo chuyên gia Mirae Asset, nâng hạng FTSE là điều kiện cần để mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế, nhưng chưa đủ để tạo ra một xu hướng mua ròng bền vững.
Starbay Hà Nội: Nợ phải trả tăng gần 500%, từ lãi chuyển sang lỗ
(VNF) - Công ty TNHH Đầu tư Starbay Hà Nội ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 58 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 13,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng gần 500%, lên hơn 8.105 tỷ đồng.
HD AMC bất ngờ báo lỗ khi 'sức khỏe' tài chính được cải thiện
(VNF) - Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư và quản lý tài sản HD (HD AMC), ghi nhận khoản lỗ sau thuế 16,66 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 102 tỷ đồng.
Bất động sản Wonderland: Kinh doanh có lãi nhưng nợ phải trả tăng mạnh
(VNF) - Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland, doanh nghiệp thuộc Sunshine Group, ghi nhận tổng nợ phải trả tăng gần 30% trong 6 tháng đầu năm 2026, lên hơn 18.387 tỷ đồng.
Nhóm lãnh đạo Hải Phát gom 20 triệu cổ phiếu khi HPX vào chu kỳ mới
(VNF) - Chưa đầy hai tháng, Chủ tịch Đỗ Quý Hải và Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Phương lần lượt mua đủ 10 triệu cổ phiếu HPX mỗi người.
IPO DatVietVAC: Lượng đăng ký mua vượt số cổ phiếu chào bán
(VNF) - Đợt IPO của CTCP Dat Viet VAC Group Holdings (DatVietVAC) đã ghi nhận lượng đăng ký mua vượt toàn bộ số cổ phiếu chào bán, cho thấy sức cầu đáng chú ý đối với thương vụ đưa doanh nghiệp truyền thông - giải trí này lên sàn chứng khoán.
Công chức bị đánh giá ‘rất không hài lòng’, cơ quan thuế phải chấn chỉnh ngay
(VNF) - Theo đó, đây là một trong các chỉ số để đo lường sự hài lòng của người nộp thuế, từ đó, có các giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện chỉ số phục vụ của toàn ngành thuế.
Sau QR, Việt Nam xây nền móng cho một trung tâm fintech mới
(VNF) - Từ thanh toán QR đến trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới của fintech, với tham vọng trở thành một điểm đến tài chính - công nghệ của Đông Nam Á.
Chủ tịch HAX dừng mua cổ phiếu khi nhóm liên quan tiến sát ngưỡng sở hữu 35%
(VNF) - Chủ tịch HĐQT Hàng Xanh Đỗ Tiến Dũng chỉ mua được gần một nửa trong số 2 triệu cổ phiếu HAX đăng ký.
VN-Index giảm 31 điểm, VIC trở thành lực cản lớn nhất
(VNF) - Trái ngược với diễn biến khởi sắc đầu phiên, áp lực bán gia tăng mạnh khiến sắc đỏ bao trùm nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC trở thành lực cản lớn nhất, trong bối cảnh VN-Index đang bước vào giai đoạn được dự báo có thể xuất hiện nhiều biến động.
DN thua lỗ gánh hàng nghìn tỷ nợ trái phiếu: Tiền đâu trả nợ?
(VNF) - Một số doanh nghiệp thua lỗ nhưng vẫn gánh hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu, trong khi có doanh nghiệp vẫn có mức lãi khiêm tốn nhưng chỉ trong hai tháng đã huy động tới 14.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy lợi nhuận không phải lúc nào cũng song hành với khả năng trả nợ, khi nghĩa vụ tài chính tăng nhanh hơn năng lực tạo dòng tiền.
Ngắm cảnh quan 'tầm nhìn 100 năm' của khu vực hồ Hoàn Kiếm
(VNF) - Theo định hướng quy hoạch, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ được tái thiết theo hướng mở rộng không gian công cộng, tăng kết nối quảng trường, công viên, đồng thời bổ sung các công trình điểm nhấn và hạ giải một số công trình chưa phù hợp.
































































