Thị trường

Công ty vốn 500.000 tỷ đồng của Nguyễn Vũ Quốc Anh chuẩn bị ra mắt sàn thương mại điện tử 

(VNF) - Chiều 17/7, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đã chia sẻ với báo giới về việc chuẩn bị ra mắt mô hình kinh doanh Sàn thương mại điện tử Cộng đồng USG.

Công ty vốn 500.000 tỷ đồng của Nguyễn Vũ Quốc Anh chuẩn bị ra mắt sàn thương mại điện tử 

Mô hình kinh doanh Sàn thương mại điện tử Cộng đồng USG

Giám đốc 8X Nguyễn Vũ Quốc Anh cho biết, với mong muốn giúp các doanh nghiệp sản xuất có thể bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng một các dễ dàng nhất, mà không cần phải chuyển đổi số, do doanh nghiệp bị hạn chế bởi một số lý do như: tài chính, nhân sự, vận hành…, ông đã xây dựng mô hình C2B2USG, là sàn thương mại điện tử cộng đồng USG (United Stateof Global Community).

Ảnh: sàn Thương mại điện tử USG

Quốc Anh gọi đây là cộng đồng liên bang toàn cầu. Mô hình kinh doanh Sàn thương mại điện tử Cộng Đồng USG là sự kết hợp các yếu tố nền tảng công nghệ phối hợp với hệ sinh thái toàn cầu dựa trên 5 yếu tố chính là nền tảng Automation, Big Data, Block Chain, AI và Replication 5.0.

Cùng với việc kết nối nhanh chóng các thành viên trên toàn thế giới. USG là sàn thương mại điện tử thuộc Top 1 hàng đầu thế giới về việc triển khai thương mại hóa toàn cầu theo công nghệ 5.0 mới nhất trên thị trường.

Theo kế hoạch của ông chủ 8X này, thì dự kiến cộng đồng USG sẽ ra đời chính thức vào ngày 19/7/2021. Và Quốc Anh tự tin đưa ra kế hoạch dài hơi cho đến năm 2023.

Cụ thể giai đoạn 31/7/2021–31/12/2021 dự kiến cộng đồng USG sẽ triển khai đến 1.6 triệu doanh nghiệp trong nước và hơn 50 triệu người sẽ tham gia vào hệ thống này tại Việt Nam.

Tiếp đến từ ngày 3/3/2022 – 31/07/2022, cộng đồng USG sẽ có mặt ở tại 50 quốc gia có dân số lớn nhất thế giới. Dự kiến sẽ triển khai 50 triệu doanh nghiệp và khoảng 3 tỷ người tham gia và cộng đồng.

Giai đoạn 3/8/2022 – 31/12/2021, cộng đồng USG sẽ tiếp tục triển khai trên 50 quốc gia tiếp theo có số lương dân cư đông kế tiếp.

Sau đó, từ 3/3/2023 – 31/12/2023, cộng đồng dân cư USG sẽ triển khai trên 200 quốc gia trên toàn thế giới.

Trước đó, sáng 15/6, Nguyễn Vũ Quốc Anh - CEO GAB Group, doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký lên đến 500 nghìn tỷ đồng, đã lên YouTube để nói về cách kiếm doanh thu tỷ USD.

Quốc Anh khẳng định, công ty của ông không phải là doanh nghiệp starup, mà là doanh nghiệp vận hành theo cơ cấu mới, hiện đại, tiên phong trên thế giới. Tập đoàn GAB sẽ là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đưa các sản phẩm công nghệ lên toàn cầu, cạnh tranh với các doanh nghiệp tại 3 thị trường công nghệ lớn nhất thế giới là Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc.

Đáng chú ý, Quốc Anh nhấn mạnh đến việc bản thân ông không phải là tỷ phú, ông không có tiền. “Tôi chỉ là 1 nhân viên. Tôi được học hành tử tế. Tôi đã có cơ hội tiến xúc và làm việc với các tập đoàn hàng đầu ở Việt nam cũng như vài chục lãnh đạo cấp cao. Nhờ vậy, tôi học từ họ những cái hay để tự đưa ra công thức riêng cho mình”, ông nói.

Nói về triển vọng phát triển, ông Quốc Anh ước tính đến hết năm 2022, doanh nghiệp của ông mang về 1 tỷ USD. Từ năm 2023 - 2025 con số này sẽ tăng lên 30 tỷ USD. Đến 2025 - 2027 doanh thu này sẽ lên đến 50 tỷ USD.

Đến 2025, GAB GROUP cũng sẽ xây trung tâm kinh doanh tài chính nhân bản ở Việt Nam. Và nếu có thể, GAB GROUP cũng sẽ xây 17 tòa nhà đại diện cho 17 công ty trong hệ sinh thái, tổng số vốn đầu tư 30 tỷ USD.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh thành lập công ty có vốn 500 ngàn tỷ từ hồi đầu tháng 6/2021 và sự kiện đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, đang có rất nhiều ý kiến cho rằng các kế hoạch kinh doanh của nhân vật này là ảo tưởng. Bản thân "doanh nhân" này cũng từng thừa nhận là ông... không có tiền!

Tin mới lên