Nhân vật

Cục Quản lý thị trường TP. HCM có Cục trưởng và Phó Cục trưởng mới

(VNF) - Bộ Công Thương vừa công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Trương Văn Ba, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. HCM và ông Hà Trung Cang, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Cục Quản lý thị trường TP. HCM, giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. HCM.

Cục Quản lý thị trường TP. HCM có Cục trưởng và Phó Cục trưởng mới

Ông Trương Văn Ba (đứng giữa) nhận Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. HCM. (Ảnh: Báo Hải quan)

Được biết ông Trương Văn Ba là cán bộ được đào tạo bài bản về chuyên ngành an ninh, đã có nhiều năm kinh nghiệm chống ma túy ở khu vực miền Trung và có thời gian dài công tác ở Văn phòng Chính Phủ. Trong những năm gần đây, ông Trương Văn Ba đảm nhiệm vai trò Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Ông Hà Trung Cang cũng là một cán bộ giàu kinh nghiệm của Cục Quản lý thị trường TP. HCM.

Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết TP. HCM là địa bàn quan trọng nhất của lực lượng quản lý thị trường cả nước. Do vậy, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt trong bối cảnh tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều hình thức gian lận mới như gian lận nguồn gốc xuất xứ, thương mại điện tử, hàng gian, hàng giả...

Với vai trò lãnh đạo của Cục Quản lý thị trường TP. HCM, ông Trần Hữu Linh đề nghị ông Trương Văn Ba và ông Hà Trung Cang tiếp tục kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được của Cục Quản lý thị trường TP. HCM, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo TP. HCM để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 của TP. HCM, Cục Quản lý thị trường TP. HCM phải thể hiện tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo thành phố về công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại ngay cả đối với các vụ việc không chủ trì. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiểm soát tốt công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn,…

Ông Trần Hữu Linh cũng lưu ý các tân lãnh đạo Cục Quản lý thị trường TP. HCM cần tăng cường hoạt động chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh thời gian tới có thể phát sinh rất nhiều vấn đề sau dịch khi hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm...

Tin mới lên