Thị trường

Cuộc chiến chống thuốc lá lậu: 3 năm phá 800 vụ, bắt 100 đối tượng, thu 2 triệu bao thuốc

(VNF) – Bộ Tài chính vừa báo cáo kết quả 3 năm thực hiện chỉ thị về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Theo đó, các cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ 797 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới; thu giữ 2,6 triệu bao thuốc lá, 77.641 kg nguyên liệu thuốc lá; bắt giữ 100 đối tượng buôn lậu.

Cuộc chiến chống thuốc lá lậu: 3 năm phá 800 vụ, bắt 100 đối tượng, thu 2 triệu bao thuốc

3 năm bắt giữ 797 vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới, thu giữ 2,6 triệu bao thuốc lá.

Trung bình 1,5 ngày bắt 1 vụ buôn lậu thuốc lá

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết từ khi Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá được phê duyệt đến nay, tại các tuyến địa bàn, công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá đã có những chuyển biến tích cực.

Theo đó, tại địa bàn phía Bắc, miền Trung và phía Nam hầu hết số vụ việc bắt giữ giảm đi. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính từ ngày 30/9/2014 đến ngày 30/9/2017, Bộ đã phát hiện và bắt giữ 797 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới, thu giữ 2,6 triệu bao thuốc lá, 77.641 kg nguyên liệu thuốc lá và 25.785 điếu xì gà, bắt giữ 100 đối tượng buôn lậu.

Trong đó, mặt hàng thuốc lá nhập lậu phổ biến gồm có Jet (210.852 bao), Hero (154.205 bao), 555 (22.306 bao), Esse (290.560 bao), Nelson (45.875 bao), Xì gà (25.785 điếu), Molasses (1.840 thùng carton), Tobacco Molasses (645 tấn)…

Hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá hàng tỷ đồng

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng nêu ra hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá điển hình trên toàn địa bàn cả nước từ năm 2014 đến nay. Có thể kể đến như, ngày 23/11/2014, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô có hành vi vận chuyển trái phép 175 thùng thuốc lá ba số 555 với số lượng 87.500 bao, trị giá hàng hóa ước tính 3,5 tỷ đồng.

Tiếp đến ngày 1/10/2015, Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng triển khai truy đổi một nhóm đối tượng thu gom thuốc lá lậu từ Campuchia chuẩn bị vận chuyển bằng đường thủy vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, Đội kiểm soát Hải quan đã thu giữ 2.380 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero, 3.600 bao thuốc lá hiệu Jet.

Đầu tháng 3/2016, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với C74 – Bộ Công an, Đồn Biên Phòng Trà Lĩnh, Đội 1 – Cục Điều tra chống buôn lậu và Phòng PC 46 – Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức khám xét, bắt giữ khoảng 18.000 kg thuốc lá nguyên liệu nhập lậu từ Trung Quốc.

Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo phát hiện 2.000 gói thuốc lá hiệu Jet, 5.000 gói thuốc lá hiệu Hero.

Cuối tháng 10 cùng năm, Đội Kiểm soát Hải Quan – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1 lô hàng không xác định được chủ sở hữu.

Kết quả, thu giữ tang vật vi phạm gồm 3.500 bao thuốc lá điếu 555 Gold (Anh sản xuất), 8.500 bao thuốc lá điếu Esse Lights (Hàn Quốc sản xuất), ước tính trị giá hàng hóa vi phạm 290 triệu đồng.

Bước sang tháng 3/2017, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến (Quảng Ninh) kiểm tra phát hiện 1 phương tiện không có chủ sở hữu có hàng hóa cất giấu trong vách ngăn tự tạo sát cabin của 1 xe tải thùng kín.

Hàng hóa này gồm 3.500 cây, tương đương 35.000 bao thuốc lá hiệu Blend No.555 Gold, trị giá ước tính 1,05 tỷ đồng.

Cũng tại địa bàn này, Trạm đã phát hiện đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu bằng cách cất giấu hàng hóa trên xe tải thùng kín.

Số hàng hóa vi phạm gồm 67 thùng có 3.350 cây thuốc lá màu xanh hiệu Blend No.555 Gold, tổng số 33.500 bao, trị giá ước tính 1 tỷ đồng.

Cuối tháng 6/2017, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo (cổng B), Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo (Quảng Trị) đã phát hiện một số đối tượng tập kết hàng hóa nhập khẩu trái phép về nội địa tiêu thụ.

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng này đã bỏ chạy, để lại một số hàng hóa không có chứng từ hợp pháp bao gồm: 2.000 gói thuốc lá hiệu Jet, 5.000 gói thuốc lá hiệu Hero, tổng giá trị 100 triệu đồng.

Tin mới lên