Tài chính quốc tế

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoài nghi về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un

(VNF) - Có nhiều lý do để hoài nghi về một cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, ông William Cohen, cựu Bộ trưởng Quốc Mỹ cho biết.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoài nghi về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, William Cohen

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra quyết định bất ngờ đầu tháng này khi chấp nhận lời mời gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 5. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan đến cuộc gặp lịch sử này vẫn chưa được công bố.

William Cohen, Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Bill Clinton, cho hay: "Theo kinh nghiệm của tôi trong việc đối phó với Bắc Triều Tiên, chưa bao giờ có một cuộc thảo luận nào về việc họ sẽ phi hạt nhân hoá ... Tôi không vào lời cam kết của họ".

Mặc dù Bắc Triều Tiên dường như sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với Hoa Kỳ, theo Cohen, điều đáng chú ý là quốc gia này cũng chưa bao giờ tuân theo các hiệp định trước đó.

"Tôi hoài nghi rằng liệu họ có thực sự từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân", Cohen, hiện là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty tư vấn The Cohen Group, cho biết hôm chủ nhật tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Ông Cohen năm ngoái đã cảnh báo rằng Triều Tiên là "vấn đề nguy hiểm nhất" đối với thế giới, một tuyên bố mà ông cho là vẫn còn đúng cho đến ngày hôm nay.

Các nhà phân tích và chuyên gia khác cũng đã cảnh báo rằng điều quan trọng là phải kiểm soát những kỳ vọng xung quanh cuộc gặp gỡ này. Theo chính sách "áp lực tối đa" mà chính quyền Tổng thống Trump thực hiện đối với Triều Tiên, thỏa thuận gặp ông Kim Jong Un có thể làm giảm hiệu quả của các lệnh trừng phạt.

Một nhân tố quan trọng cần chú ý nữa là việc bổ nhiệm ông John Bolton, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc làm Cố vấn an ninh quốc gia. Ông Bolton, người được coi là luôn ủng hộ phương thức đối ngoại đối đầu, trước đây đã từng đưa ra ý kiến về việc tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Mặc dù còn quá sớm để nói liệu việc bổ nhiệm ông Bolton sẽ có ảnh hưởng thế nào đến chính sách đối ngoại, ông Cohen đã nhấn mạnh rằng đàm phán là một bước đi quan trọng.

"Tôi nghĩ rằng có lý do cho những quan ngại xung quanh cuộc gặp lịch sử này. Về phía ông Bolton, bởi vì vị Cố vấn an ninh quốc gia này ủng hộ việc sử dụng vũ lực, vì vậy, tôi nghĩ chúng ta phải cẩn thận về mặt ngôn ngữ, các tuyên bố trong cuộc đàm phán không được đi trước chính sách", Cohen nói.

Tin mới lên