Nhân vật

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn nặng lòng với hai đại dự án ngành y

(VNF) - Mặc dù đã rời ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, song bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn không ngừng lo về tiến độ 2 dự án phức hợp Đại học Y tại Hà Nam và Đồng Nai dùng vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn nặng lòng với hai đại dự án ngành y

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Trên trang Facebook cá nhân, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ: “Trước cổng trường Đại học Tổng hợp Moscow Lomonosov vẻ vang, vẫn lo về 2 dự án phức hợp Đại học Y, bệnh viện đại học và các viện nghiên cứu ở Hà Nam (miền Bắc) và ở Đồng Nai (miền Nam), theo dự án ODA của ADB với diện tích hàng trăm ha cho hiện tại và tương lai”.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn nặng lòng với hai đại dự án ngành y.

Được biết, vào tháng 9 vừa qua, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - khi đang giữ chức Bộ trưởng Y tế, đã cùng đoàn công tác của Bộ đến làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 - Trường Đại học Y dược TP. HCM tại huyện Nhơn Trạch.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị để đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện dự án, trường Đại học Y dược TP. HCM (đơn vị chủ đầu tư) nhanh chóng ký kết với một ban quản lý chuyên ngành đủ năng lực thực hiện các thủ tục cần thiết để Bộ Y tế phê duyệt đề án tiền khả thi càng sớm càng tốt.

Đồng thời, Bộ trưởng Y tế yêu cầu chủ đầu tư cần nghiên cứu thiết kế để Bộ phê duyệt dự án thiết kế cơ sở.

Trên tổng diện tích khoảng 126ha tại huyện Nhơn Trạch, dự án sẽ dành khoảng 50ha để xây dựng trường học, phần diện tích còn lại sẽ xây dựng quần thể y tế rộng lớn bao gồm các bệnh viện tư nhân, bệnh viện công - tư kết hợp, viện dưỡng lão, khu thẩm mỹ, khu sản xuất thử nghiệm, nhà máy sản xuất tế bào, sản phẩm sinh học…

Đối với dự án xây dựng cơ sở 2 của trường Đại học Y Hà Nội tại Hà Nam, bà Kim Tiến cho biết Chính phủ đã đồng ý xây dựng dự án tại Hà Nam trên diện tích 85ha, gần cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Tới đây khi cơ sở 2 của Đại học Y Hà Nội được xây dựng, sẽ giúp hình thành quần thể viện - trường quy mô lớn.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng đã được triển khai xây dựng tại Hà Nam. Hiện cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào sử dụng Khoa khám bệnh, trung bình mỗi ngày thăm khám cho khoảng 380-400 người dân, góp phần giải toả phần nào cho cơ sở 1 tại Hà Nội.

Do dự án hiện mới chỉ hoàn thiện giai đoạn 1 nên mới đảm bảo được chức năng khám ngoại trú và cấp cứu ban đầu. Những trường hợp cần điều trị nội trú hoặc những kỹ thuật chuyên sâu sẽ có xe vận chuyển miễn phí bệnh nhân về cơ sở 1 tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959, đã đủ tuổi nghỉ hưu. Bà quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ y khoa, phó giáo sư. Đầu năm 2007, lúc 47 tuổi, bà thôi làm Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, ra Hà Nội nhận chức Thứ trưởng Y tế, sau đó làm Bộ trưởng vào tháng 8/2011.

Bà Tiến là ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa 11; đại biểu Quốc hội khoá 13; thành viên Chính phủ duy nhất không phải Uỷ viên Trung ương ở khoá 12.

Đầu tháng 7/2019, Bộ Chính trị công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến - khi đó đang giữ chức Bộ trưởng Y tế làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Ngày 22/11, Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến để bà đảm nhiệm cương vị mới. Sau khi thôi làm Bộ trưởng Y tế, bà Tiến sẽ chỉ đảm nhiệm chức vụ này.

Tin mới lên