Tiêu điểm

Cựu chủ tịch TKV khen chủ tịch Hà Nội 'nói đúng bản chất vấn đề'

(VNF) – Cựu chủ tịch Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đoàn Văn Kiển đã có lời khen ngợi đối với bài phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, về vấn đề lấn chiếm vỉa hè hiện nay.

Cựu chủ tịch TKV khen chủ tịch Hà Nội 'nói đúng bản chất vấn đề'

Cựu chủ tịch TKV Đoàn Văn Kiển (phải) đã khen ngợi bài phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung về vấn nạn vỉa hè hiện nay

Cụ thể, trên Facebook cá nhân, ông Đoàn Văn Kiển viết: "Hôm nay chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã công bố các giải pháp lập lại trật tự giao thông vỉa hè. Ông đã nói ‘Tôi thống kê 180 quán bia vỉa hè thì có tới 150 quán có công an dính vào’. Gia đình người thân của bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch quận cũng có dính... Vậy công an, lãnh đạo các quận, phường tự giải quyết trước đi... thành phố sẽ chỉ đạo kiên quyết…"

"Chủ tịch thành phố đã nói đúng bản chất của vấn đề, tin rằng nó sẽ được giải quyết đến nơi, đến chốn, bền vững. Hoan hô chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung! Chúc ông khoẻ và mạnh!", ông Kiển viết.

Trước đó, ngày 4/3, tại "Hội nghị quán triệt kế hoạch của thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm trật tự giao thông", ông Nguyễn Đức Chung đã có bài phát biểu gây xôn xao dư luận về nạn "bảo kê" hàng quán vỉa hè.

"Tôi làm Giám đốc (Giám đốc Công an thành phố Hà Nội – PV) tôi thống kê hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có ông công an đứng sau. Tôi nói thế có đồng chí bí thư, có các đồng chí chủ tịch ở đây có dám cam đoan với tôi là các điểm trông giữ xe ở phường (không) có người nhà, có bãi đỗ xe của các ông bí thư, chủ tịch không? Có đấy các đồng chí ạ, tôi xin nói với các đồng chí là có cả!" – ông Chung quả quyết.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định lần này sẽ mạnh tay dẹp hàng quán lấn chiếm vỉa hè. "Nếu lần này không làm, tôi sẽ có trách nhiệm chỉ đích danh từng chỗ một. Chỗ nào của đồng chí bí thư quận nào, chỗ nào đồng chí chủ tịch quận nào, chỗ nào đồng chí trưởng phường, chỗ nào đồng chí sở nào, kể cả lãnh đạo sở, người nhà cũng có…"

Cựu chủ tịch TKV khen ngợi chủ tịch Hà Nội ảnh 1

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu hôm 4/3

Ông Chung cũng cho biết cách làm của Hà Nội là không ra quân ồn ào, làm bền vững để sau đó người dân không tái lấn chiếm, mọi người phải tâm phục, khẩu phục, có ý thức với thủ đô.

Ông cũng đòi hỏi việc xử lý lấn chiếm vỉa hè phải nắm rõ phương pháp điều tra cơ bản. Phải làm kiên trì, thực hiện đúng ba bước:

Bước một, tuyên truyền nhắc nhở xuống từng gia đình. Chủ tịch xã, phường phải thành lập các tổ công tác. Từng tổ công tác xuống tận gia đình để tuyên truyền, thuyết phục.

Bước hai là bắt đầu kiểm tra nhắc nhở và định ra thời hạn thực hiện tự tháo dỡ. Và bước ba là bắt đầu cưỡng chế và phạt để đến lúc đó người dân không kêu vào đâu được

Ông Đoàn Văn Kiển sinh ngày 15/8/1950 là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TKV. Là lãnh đạo giỏi nhưng do vướng một số vi phạm trong quản lý, điều hành tập đoàn, tháng 9/2009, ông Kiển đã phải nhận hình thức kỉ luật cảnh cáo về Đảng từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ ngày 1/10/2010, ông Kiển chính thức nghỉ hưu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới lên