Tài chính quốc tế

Cựu Đại sứ Mỹ: Ông Trump không nên dùng thuế để đối đầu thương mại với Trung Quốc

(VNF) - Gary Locke, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc dưới thời Tổng thống Obama, cho rằng thay vì dựa vào thuế quan, Hoa Kỳ nên hợp tác với các đồng minh để hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào một số ngành, cho đến khi Bắc Kinh đồng ý mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc.

Cựu Đại sứ Mỹ: Ông Trump không nên dùng thuế để đối đầu thương mại với Trung Quốc

Ông Gary Locke, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc

"Thực tế là các khoản đầu tư của Trung Quốc trên toàn thế giới đang tăng lên và Mỹ có thể tận dụng điều đó, thay vì sử dụng hình thức đánh thuế", ông Gary Locke trả lời phỏng vấn đài CNBC. 

Ông Gary Locke cũng nói thêm: "Một cuộc chiến tranh thương mại có thể gây tổn hại cho các nước đồng minh và cho chính nước Mỹ. Trong khi đó, sẽ hợp lý hơn nếu Mỹ chọn cách tiếp cận hợp tác với đồng minh, đe dọa cắt các cơ hội đầu tư của Trung Quốc".

"Tôi thực sự cho rằng chính phủ nên kết hợp với các nước đồng minh có cùng mục tiêu và ngăn chặn các khoản đầu tư của Trung Quốc vào một số ngành trong nền kinh tế Mỹ hay các nền kinh tế nước ngoài, trừ khi những lĩnh vực tương tự như vậy được Bắc Kinh mở cửa cho đầu tư nước ngoài", ông nhấn mạnh.

Những cáo buộc của Washington hiện tại bao gồm việc phía Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của các công ty Mỹ, yêu cầu các công ty Mỹ muốn kinh doanh ở Trung Quốc phải liên doanh với nhà nước, cũng như sự hạn chế đầu tư nước ngoài ở một số ngành nghề, lĩnh vực ở Trung Quốc.

"Chúng ta cần phải có một lập trường thống nhất. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của Trung Quốc bởi vì ngay cả khi không thể đầu tư vào Hoa Kỳ, họ sẽ muốn đầu tư vào Canada, hoặc Đức, hoặc Anh, hoặc các nước khác thuộc EU. Và nếu tất cả các quốc gia bắt đầu hạn chế đầu tư của Trung Quốc, Trung Quốc chắc chắn sẽ nhận được thông điệp ", ông Gary Locke nói với tờ Squawk Box của CNBC.

Vị cựu đại sứ cũng cho rằng việc áp thuế có thể phản tác dụng và "vượt khỏi tầm kiểm soát", dẫn đến việc Bắc Kinh thắt chặt nền kinh tế thay vì mở cửa. 

"Tôi thực sự sợ rằng cuối cùng kế hoạch này sẽ không giải quyết vấn đề cơ bản và chính người tiêu dùng, người lao động Mỹ sẽ lại chịu nhiều thiệt hại", ông nói và cho rằng lập trường cứng rắn của Nhà Trắng có thể đẩy đầu tư của Trung Quốc ra khỏi thị trường hàng hóa của Hoa Kỳ, trong khi Trung Quốc vẫn có thể mua của các nước khác.

Locke bày tỏ quan điểm của mình: "Vấn đề là khi ông Trump càng cố đẩy mạnh việc siết chặt thuế quan, thì Trung Quốc lại càng đáp trả mạnh mẽ hơn. Họ sẵn sàng cho thấy họ không hề bị nao núng trước một vị Tổng thống Hoa Kỳ. Và cuối cùng, người thua cuộc sẽ là người dân và các công ty của cả hai quốc gia".

Tin mới lên