Tiêu điểm

Cựu giám đốc Hacinco không mắc Covid-19 từ Đà Nẵng

2 vợ chồng cựu giám đốc Hacinco ở Hà Nội mắc Covid-19 không phải do lây nhiễm tại Đà Nẵng

Cựu giám đốc Hacinco không mắc Covid-19 từ Đà Nẵng

Lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến kết quả giải trình tự gien liên quan nguồn lây.

Thông tin tại cuộc họp giao ban về phòng chống dịch Covid-19 tại TP. Đà Nẵng chiều 19/5 cho biết, trưa cùng ngày đã có kết quả trình tự gien 11 chủng tại Đà Nẵng không liên quan đến vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh, cựu giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Cụ thể, trưa 19/5, kết quả trình tự gien 11 mẫu đại diện cho các ổ dịch, tất cả đều có chủng virus của Anh. Cũng trong sáng 19/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả giải trình tự gen đối với ông Nguyễn Văn Thanh, cựu giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội do chủng virus Ấn Độ.

TP. Đà Nẵng cũng đã có phối hợp với CDC Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm 800 trường hợp liên quan đến tất cả các địa điểm liên quan mà 2 vợ chồng ông Thanh từng đến. Kết quả cho thấy tất cả đều âm tính với SAR-CoV-2.

“CDC Đà Nẵng cũng đã nhận được thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân tích giải trình tự gien của vợ chồng giám đốc Công ty Xây dựng tại Hà Nội là chủng Ấn Độ. Trên cơ sở này chúng tôi khẳng định 2 vợ chồng này không phải lây nhiễm từ Đà Nẵng. Khẳng định này dựa trên trình tự gien và số mẫu chúng tôi phối hợp với Quảng Nam đã làm”, ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Đà Nẵng khẳng định.

Kết quả này chính là cơ sở khoa học để phản bác lại thông tin 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh từ Hà Nội đi du lịch ở Đà Nẵng trở về đã bị lây bệnh. Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng Đà Nẵng là ổ dịch lây lan ra các tỉnh phía Bắc.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho rằng, việc xác định nguồn gốc lây nhiễm không chính xác đã làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Đà Nẵng và ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của các tỉnh, thành phố.

 “Thông tin về mặt khoa học đưa ra là cơ sở để thông tin với xã hội về nguồn lây bệnh, vì lâu nay ai cũng bảo nguồn lây từ Đà Nẵng. Như vậy ảnh hưởng Đà Nẵng một phần nhưng các địa phương sẽ không đánh giá không đầy đủ nên nguy cơ rất cao nhưng lại không hiểu là điều cực kỳ nguy hiểm”, ông Lê Trung Chinh nói.

Tin mới lên