Tài chính quốc tế

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị bắt giữ do cáo buộc nhận tiền tài trợ tranh cử từ Libya

(VNF) – Ngày 20/3, cựu tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp do những cáo buộc liên quan đến khoản tiền tài trợ từ Libya mà ông nhận được trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2007.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị bắt giữ do cáo buộc nhận tiền tài trợ tranh cử từ Libya

Cựu tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy

Tờ The Guardian đưa tin, ông Nicolas Sarkozy, người từng giữ chức tổng thống Pháp từ năm 2007 đến năm 2012, đã bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn về các cáo buộc tài chính liên quan đến việc tranh cử tổng thống hơn 10 năm trước.

Cụ thể, ông Nicolas Sarkozy bị cáo buộc đã nhận hàng triệu euro bất hợp pháp từ Libya để tranh cử tổng thống Pháp. Hiện, ông Sarkozy đang bị giam giữ tại sở cảnh sát Nanterre, phía Tây Bắc Paris.

Đây được xem là vụ bê bối tài chính - chính trị lớn nhất trong nhiều thập niên qua tại Pháp. Cựu tổng thống Pháp từng nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Hôm nay là lần đầu tiên ông Sarkozy bị cảnh sát thẩm vấn về những cáo buộc xung quanh khoản tiền mà ông nhận được từ Libya. Trước đó, một cuộc điều tra về những khoản tiền bất hợp pháp được chuyển từ Libya đã được mở ra vào năm 2013. Tuy nhiên, các nhà chức trách không nêu tên bất kỳ một nghi can nào mà chỉ tập trung vào các yêu sách tham nhũng, nạn buôn người, lừa đảo, lạm dụng công quỹ và rửa tiền.

Các nhà điều tra tiết lộ rằng nhiều khả năng cựu tổng thống Sarkozy đã nhận được khoản tiền tài trợ lên đến 50 triệu euro từ nhà lãnh đạo Libya, ông Muammar Gaddifi. Số tiền này cao gấp đôi quy định về khoản tài trợ tối đa mà mỗi ứng viên được nhận cho chiến dịch tranh cử (là 21 triệu euro vào thời điểm đó).

Trước đó, hồi tháng 4/2012, trang Mediapart (trang web chuyên về loạt bài điều tra) cũng đưa tin về một nhân vật cấp cao của Libya đã "ủng hộ" 50 triệu euro cho chiến dịch bầu cử của ông Sarkozy. Tuy nhiên, các cộng sự thân cận của ông đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và khởi kiện Mediapart.

Ông Sarkozy hiện vẫn từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vụ bê bối trên.

Tuy nhiên, diễn biến cuộc điều tra dường như tăng tốc hơn sau khi ông Ziad Takieddine, một doanh nhân giàu có tại Pháp, người có mối quan hệ thân cận với Gaddafi, đã lên tiếng thừa nhận với Mediapart rằng chính ông đã đích thân xách chiếc vali nhồi nhét đầy tiền của nhà lãnh đạo Libya như là một khoản thanh toán cho chiến dịch của ông Sarkozy.

Ông Sarkozy có mối quan hệ tương đối phức tạp đối với Muammar Gaddifi. Ngay sau khi trở thành tổng thống Pháp, ông đã mời nhà lãnh đạo Libya này tới Pháp để thăm viếng và hoan ngênh bằng những tiếp đãi danh dự. Tuy nhiên, năm 2011, ông Sarkozy lại hỗ trợ quân đội NATO trong cuộc chiến lật đổ chế độ Gaddifi.

Tháng 3/11, con trai của Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, đã nói với tờ Euronews rằng "Ông Sarkozy phải trả lại cho chúng tôi số tiền mà ông ta đã nhận từ Libya trong cuộc bầu cử năm 2007. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng cho việc này".

Ông Sarkozy sau đó bác bỏ cáo buộc này và cho rằng các nhà lãnh đạo Libya đang phẫn nộ vì ông đã tham gia hỗ trợ quân đội Mỹ trong chiến dịch lật đổ "ngai vàng" của Gaddafi.

Một đồng minh khác của ông Sarkozy, cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Brice Hortefeux, cũng đang bị cảnh sát thẩm vấn vì có liên quan đến vụ việc trên.

Tin mới lên