Tiêu điểm

Đã 6 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 mới

(VNF) - Tính đến 6 giờ sáng 22/4/2020, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính Covid-19. Hiện còn 52 người đang điều trị trên cả nước.

Đã 6 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 mới

Đã 6 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 mới.

Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 67.022 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 358 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 18.263 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 48.401 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 12 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 ca.

Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 cũng dự kiến số ca được công bố khỏi bệnh hôm nay  là 6 ca.

Tổng số ca nhiễm được ghi nhận tại Việt Nam cho đến nay vẫn là 268. Hôm qua, số người khỏi bệnh trên cả nước là 216, còn lại 52 người đang điều trị.

Tính đến hôm nay, TP. HCM đã cho xuất viện 52 người trong tổng số 54 ca nhiễm được ghi nhận, chỉ còn lại 2 người đang điều trị, trong đó một ca rất nặng là "bệnh nhân 91" (phi công người Anh) đang có dấu hiệu tiến triển. Trong 17 ngày qua, thành phố không ghi nhận ca nhiễm mới.

Trong một phát biểu mới đây, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai đã đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và tinh thần hợp tác của người dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

"Việt Nam đã cho thấy khả năng lãnh đạo quyết liệt của chính phủ trong việc thực thi các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19", ông Kasai nói đồng thời cũng đánh giá cao sự hợp tác của người dân Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19.

Theo ông Kasai, chính ý thức kỷ luật của người dân trong việc tuân thủ các quy tắc xã hội để giảm lây nhiễm cũng đã phát huy hiệu quả trong cuộc chiến chống dịch bệnh chết người này.

Ngoài ra, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO cũng ghi nhận Việt Nam đã luôn học hỏi và cập nhật kế hoạch ứng phó dịch Covid-19 theo từng diễn biến mới, không chỉ thực hiện xét nghiệm mà còn thực hiện tốt việc truy tìm các đối tượng tiếp xúc với người bệnh.

Ông Takeshi Kasai phân tích, Việt Nam đã làm tốt trong việc phối hợp nhiều phương án chống dịch khác nhau, từ xét nghiệm virus SARS-CoV-2; truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; cho đến thực hiện cách ly tập trung quy mô lớn.

Tuy nhiên, ông Kasai cũng khuyến cáo Việt Nam nên cân nhắc kỹ lưỡng thời gian và phương án nới lỏng cách ly xã hội nhằm sẵn sàng đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 2 có thể ập đến bất kì lúc nào.

Ông cho rằng bất kỳ quyết định dỡ bỏ tình trạng phong tỏa vốn được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, phải thực hiện dần dần và nếu những hạn chế được dỡ bỏ quá sớm sẽ dẫn tới làn sóng tái bùng phát dịch bệnh.

Tin mới lên