Bất động sản

'Đà Nẵng cần thiết kế lại cảnh quan của đường biển Nguyễn Tất Thành'

(VNF) - Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Phước Sơn, đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc cho rằng Đà Nẵng cần phải thiết kế lại cảnh quan của cánh biển đường Nguyễn Tất Thành.

'Đà Nẵng cần thiết kế lại cảnh quan của đường biển Nguyễn Tất Thành'

Đường biển Nguyễn Tất Thành.

Theo đại diện Công ty TNHH Huni Việt Nam, đây cũng đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc, nhờ vào những bãi biển trải dài, Đà Nẵng những năm qua trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, cánh biển đường Nguyễn Tất Thành vẫn còn nguyên sơ và giá trị của khu vực này chưa được khai thác hết tiềm năng, dù nằm ngay tại trung tâm của thành phố. Do đó, khu vực này cần phải thiết kế lại cảnh quan. 

Bên cạnh đó, đại diện Công ty TNHH Huni Việt Nam cho biết, khu vực đường Nguyễn Tất Thành còn bị tác động bởi yếu tố tốc độ đô thị hóa nhanh tại khu vực quận Thanh Khê và Liên Chiểu. 

Cùng đó, khu vực này còn chịu tác động của ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân là do những hoạt động thường ngày như: xử lý nước thải, thu gom rác thải, tái chế tài nguyên…

Để phát triển khu vực này, thành phố cần quan tâm thiết kế cảnh quan cho phía vỉa hè giáp khu đô thị. Thiết kế này phải hài hòa kiến trúc giữa hai bên vỉa hè, tạo sự tương đồng về cảnh quan đặc thù của trục đường ven biển Nguyễn Tất Thành.

Việc này sẽ làm thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, bên cạnh việc thiết kế kiến trúc khu vực bờ biển. Đồng thời, địa phương cũng cần xác định các điểm chính trên tuyến đường biển dựa theo các con đường hiện hữu và trong tương lai, nhất là các loại hình giao thông đảm bảo sự tương tác tốt cho người sử dụng.

Ngoài ra, địa phương cần phải tái kết nối thành phố và bãi biển, tăng cường sự tiếp cận cho không gian bãi biển cho các khu dân cư lân cận; cân nhắc các giải pháp cảnh quan để hạn chế tác động và hậu quả thiên tai. Hạn chế chi phí di chuyển và bảo trì bằng cách sử dụng các vật liệu, chủng loại cây địa phương”.

Về khu chợ hải sản, đại diện Công ty TNHH Huni Việt Nam cho rằng, thành phố đã xây dựng được thương hiệu riêng và đang hoạt động ổn định. Vì vậy, địa phương chỉ cần nghiên cứu mở rộng và phát triển chợ hải sản với quy mô lớn, tạo thành địa điểm mua sắm hải sản đặc thù của địa phương.

Cuối cùng, thành phố cần chủ động nghiên cứu bố trí các vị trí làm hầm chui băng qua tuyến đường Nguyễn Tất Thành để người dân, du khách đi lại an toàn...

Tin mới lên