Thị trường

Đà Nẵng: Sức mua giảm, tiểu thương không dám trữ hàng Tết

(VNF) - Vào thời điểm này mọi năm, không khí mua sắm Tết tại các chợ, siêu thị đã sôi động. Tuy nhiên năm nay, do kinh tế khó khăn nên sức mua kém, các tiểu thương cũng không dám trữ hàng Tết nhiều vì sợ bán không được.

Đà Nẵng: Sức mua giảm, tiểu thương không dám trữ hàng Tết

Không khí mua sắm Tết tại các chợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng kém sôi động so với mọi năm.

Thông thường, những ngày đầu tháng Chạp, không khí mua sắm Tết tại chợ Cồn – khu chợ sầm uất nhất nhì Đà Nẵng nằm giữa trung tâm thành phố - đã nhộn nhịp. Tuy nhiên, năm nay, kinh tế khó khăn, sức mua yếu khiến các tiểu thương lo lắng, không yên.

Bà Trần Thị Thu, tiểu thương chợ Cồn (TP. Đà Nẵng), cho biết từ đầu tháng, bà đã chuẩn bị bánh, kẹo, mứt Tết để giới thiệu cho khách nhưng việc mua bán rất ảm đạm, thậm chí còn không bằng hai năm bị dịch bệnh Covid-19. Đây là tình hình chung ở chợ Cồn và các khu chợ dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng. 

Thông tin lao động ít việc làm, giảm lương, thắt chặt chi tiêu khiến bà Thu cũng như các tiểu thương ở đây chỉ dám lấy hàng vừa phải.

“Chúng tôi không dám lấy hàng nhiều, Tết năm nay tôi chỉ lấy hàng khoảng 60% so với các năm. Đến thời điểm này rồi mà người mua chỉ lác đác”, bà Thu nói.

Theo bà Thu, ngoài kinh tế khó khăn khiến sức mua tại các chợ giảm, nguyên nhân nữa là tâm người dân bây giờ cũng thích ở nhà đặt hàng, được mang đến tận nơi. Tiểu thương ở chợ cũng khó cạnh tranh được với người bán hàng online.

Anh Mai Văn Hùng, tiểu thương bán hải sản khô, bánh, kẹo tại chợ Cồn cũng cho hay, bình thường trước Tết dương lịch người dân đã ghé chợ hỏi hàng Tết rồi nhưng nay Tết cận kề mà hàng bán được rất ít.

Năm nay anh Hùng chỉ lấy hàng bằng 50% so với mọi năm nhưng cũng đang lo không biết có bán được hết hàng không với sức mua chậm như thế này.

Không chỉ bánh, kẹo mà các đồ hải sản khô cũng ít người mua.

Bà Đỗ Thị Xuyến, tiểu thương bán bánh, kẹo tại chợ Cồn, cũng than thở: “Mọi năm tôi dọn cả tháng rồi nhưng năm nay giờ mới dọn hàng Tết. Tình hình chưa biết thế nào chứ giờ chưa thấy ai đi chợ hết”.

Theo bà Xuyên do sức mua kém nên bà không dám nhập hàng nhiều do lo sợ bị tồn đọng, bỏ hư hỏng.

Không riêng gì hàng bánh kẹo, hàng thực phẩm khô, đồ trang trí Tết cũng gặp cảnh vắng khách.

Chị Nguyễn Thu Hạnh (trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho biết mọi năm, thời điểm này chị đã bắt đầu sắm Tết. Một số đồ chị thường sắm trước là quần áo cho các con, bánh, kẹo… Tuy nhiên năm nay khó khăn, khoản dư giả không được bao nhiêu nên chị chưa dám mua sắm gì.

“Tôi đang cân đối xem thế nào cho phù hợp rồi mới quyết định sẽ mua gì, mua bao nhiêu. Năm nay khó khăn quá nên chắc cũng mua một ít cho có thôi”, chị Hạnh nói.

Tin mới lên