Nhân vật

Đại gia Cao Toàn Mỹ, từ hình mẫu startup đến phiên tòa tai tiếng

(VNF) - Đại gia Cao Toàn Mỹ, người đang hầu tòa với vai trò người bị hại trong vụ án "lừa đảo 16,5 tỷ đồng", từng là một doanh nhân giàu ý tưởng nhiều năm nay, mà nói theo ngôn ngữ thời thượng là một hình mẫu startup.

Đại gia Cao Toàn Mỹ, từ hình mẫu startup đến phiên tòa tai tiếng

Ông Cao Toàn Mỹ tại phiên tòa

Ông Mỹ là Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Không gian ảo (VinaCyber JSC), một doanh nghiệp Internet được thành lập từ tháng 9/2006 tại TP.HCM.

Từ khi thành lập, công ty này đã có nhiều sản phẩm, dịch vụ Internet mang tính tiên phong tại thị trường Việt Nam như dịch vụ hẹn ăn trưa, hẹn hò tốc độ, đấu giá qua tin nhắn SMS, lập website tuyển dụng người mẫu…

Cụ thể, công ty này từng lập nên mạng xã hội hẹn ăn trưa tại địa chỉ www.henantrua.vn , được lập ra nhằm giúp giới công sở trẻ kết bạn qua các buổi ăn trưa, gặp gỡ sau giờ làm việc.

Tháng 8/2007, doanh nghiệp này cũng đã cho ra mắt dịch vụ "Hẹn tốc độ" nhằm kết nối các đôi nam nữ độc thân, theo đó dịch vụ được xây dựng trên một chuỗi các cuộc hẹn cá nhân nhỏ. Trong mỗi cuộc hẹn, người tham gia chỉ có 3 phút để thể hiện mình với người đối diện.

Do dịch vụ này là mô hình tổ chức nhỏ gọn và linh hoạt nên có thể kết hợp lồng ghép với nhiều loại hình khác như hẹn tốc độ kết hợp với xem phim, hẹn tốc độ với tour du lịch nội địa, hẹn tốc độ với khiêu vũ…

Năm 2008, công ty tiếp tục ra mắt website tuyển dụng trong lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc với địa chỉ www.nguoimauviet.vn, mặc dù hiện nay không còn hoạt động.

Các dịch vụ của công ty VinaCyber từng thu hút hàng chục nghìn thành viên tham gia và theo cách đánh giá như hiện nay, có thể coi đây là những startup công nghệ khá điển hình.

Hiện nay, ông Cao Toàn Mỹ đang là "người bị hại" trong vụ lùm xùm liên quan đến vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng với hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, bà Trương Hồ Phương Nga.

Theo cáo trạng, ông Cao Toàn Mỹ đã chuyển 16,5 tỷ đồng cho bà Phương Nga để tiến hành mua một căn nhà tại TP. HCM. Ngày 4/11/2013, hai bên viết biên nhận thể hiện việc bà Nga đã nhận đủ tiền để mua nhà và hứa hoàn tất sang tên cho ông Mỹ sau 30 ngày.

Do sau đó không nhận được nhà như lời Nga hứa nên ông Mỹ gửi đơn tố cáo Nga tội "lừa đảo".

Trước tòa, bị cáo Dung khai giữa ông Mỹ và Nga có mối quan hệ tình cảm và cả hai có làm một "hợp đồng tình cảm, tình dục", được lưu giữ trên email. 

Cụ thể, từ lúc 17h đến 23h vào thứ 3, 5, 7 mỗi tuần, ông Mỹ đến nhà Nga. Ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần, ông Mỹ ở lại từ trưa đến khuya. Bị cáo Nga khẳng định, mối quan hệ này bị vợ ông Mỹ phát hiện nên bị cáo đã chủ động cắt đứt tình cảm.

Tuy nhiên, ông Mỹ khai chỉ có quan hệ làm ăn mua nhà chứ không có mối quan hệ nào khác với hoa hậu.

Do lời khai của nạn nhân và các bị cáo mâu thuẫn nên hôm 21/9, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ.

Hiện chưa có kết luận cuối cùng của tòa án nên khó có thể đánh giá đầy đủ tính chất của vụ việc, tuy nhiên điều chắc chắn là ông Cao Toàn Mỹ, hình mẫu startup năm nào đang đối diện với rất nhiều điều tiếng.

Tin mới lên