Tài chính quốc tế

Đại gia đằng sau phim 'Kong': Ông trùm bất động sản giàu nhất Trung Quốc

(VNF) - Phim "Kong: Skull Island" ("Kong: Đảo đầu lâu") được đầu tư và sản xuất bởi các ông trùm điện ảnh Mỹ và Trung Quốc.

Đại gia đằng sau phim 'Kong': Ông trùm bất động sản giàu nhất Trung Quốc

Hình ảnh bộ phim "Kong: Skull Island" ("Kong: Đảo đầu lâu")

Phim "Kong: Skull Island" ("Kong: Đảo đầu lâu") được đầu tư 185 triệu USD do 3 hãng Warner Bros, Legendary Pictures và Tencent Pictures sản xuất và chiếu trên toàn thế giới vào ngày 10/3. Trong đó, Warner Bros là nhà phát hành, còn Legendary và Tencent Pictures bỏ vốn sản xuất.

Công ty giải trí Warner Bros., Inc thường được biết dưới tên gọi Warner Bros. Pictures hay Warner Bros. hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, truyền hình và âm nhạc giải trí. Warner Bros. là chi nhánh của Tập đoàn giải trí Time Warner. Trong mảng truyền thông, tập đoàn này sở hữu những tên tuổi như HBO, CNN, Cinemax, Cartoon Network, truTV,... Lĩnh vực sản xuất phim được đảm nhiệm bởi Warner Bros.  Hoạt động xuất bản của Tập đoàn này được đảm nhiệm bởi Time - tạp chí có doanh thu quảng cáo lớn nhất tại Mỹ.

Công ty này được sáng lập bởi 4 anh em nhà Warner gồm: Harry Warner, Albert Warner, Sam Warner và Jack Warner ngày 4/4/1923. Hiện nay trụ sở chính của Warner Bros được đặt tại Burbank, California, Mỹ.

Warner Bros được sáng lập bởi 4 anh em nhà Warner .

Cho đến nay, Warner Bros là hãng đứng thứ ba có lịch sử hoạt động lâu đời nhất nước Mỹ, sau Paramount Pictures, thành lập năm 1912 bởi Famous Players, và Universal Studios, cũng được thành lập năm 1912.

Hãng phim này còn là cha đẻ của những bộ phim có doanh thu toàn khổng lồ trên toàn thế giới như: Harry Potter và Bảo bối từ thần - phần 2 với con số 1,33 tỷ USD năm 2011; Chúa tể của những chiếc nhẫn: Sự trở lại của Nhà Vua (sản xuất bởi công ty con New Line Cinema) đạt mốc 1,12 tỷ USD năm 2003; Hiệp sĩ bóng đêm đem về doanh thu 1 tỷ USD năm 2008, Harry Potter và hòn đá Phù Thủy đạt mức 987 triệu USD năm 2001… 

Trong khi đó hãng phim Tencent Pictures là công ty con thuộc tập đoàn Tencent của Trung Quốc - nằm trong nhóm 10 tập đoàn/công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Tại châu Á, Tencent là tập đoàn có giá trị thị trường lớn nhất. Nhà sáng lập Tencent - ông Pony Ma, sinh năm 1971, là một trong những doanh nhân thành đạt nhất tại Trung Quốc. 

Nhà sáng lập Tencent - ông Pony Ma là một trong những doanh nhân thành đạt nhất tại Trung Quốc. 

Legendary Entertainment là hãng sản xuất phim nổi tiếng thế giới của Mỹ được thành lập năm 2000, nổi tiếng với các bộ phim như Dark Knight (Hiệp sĩ bóng đêm), Godzilla hay Jurassic World (Thế giới khủng long). 

Legendary đã được tập đoàn Dalian Wanda Group của ông trùm bất động sản Trung Quốc Wang Jianlin (Vương Kiện Lâm) mua vào năm 2015 với 3,5 tỷ USD. Vương Kiện Lâm là đại gia giàu nhất Trung Quốc và giàu thứ 18 thế giới theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.

Với việc thâu tóm Legendary, Wang Jianlin là người Trung Quốc đầu tiên sở hữu một hãng phim Hollywood.

Tỷ phú Wang chính thức tham gia vào ngành điện ảnh từ năm 2012 sau khi mua chuỗi rạp chiếu phim của AMC Entertainment với giá 2,6 tỷ USD. Tập đoàn Wanda không chỉ sở hữu 150 rạp chiếu phim tại Trung Quốc mà còn sở hữu 380 rạp khác ở khắp các quốc gia như Mỹ, Canada, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Wang Jianlin là ông trùm sở hữu mạng lưới rạp chiếu phim lớn nhất thế giới.

Tỷ phú Wang Jianlin - đại gia giàu nhất Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là thị trường chiếu phim lớn thứ 2 thế giới, tuy nhiên phim nước ngoài vẫn bị kiểm soát khá chặt chẽ tại quốc gia này. Nhưng tỷ phú Wang vẫn nhìn thấy sự khác biệt: "Đây là sự kiểm soát khá thoải mái chứ không giống như trong quá khứ. Trước đây có những biện pháp kiểm soát mà bạn không thể tưởng tượng được. Nhưng đối với ngành kinh doanh phim ảnh hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Những bộ phim Hollywood, những bộ phim bom tấn và những tác phẩm nghệ thuật nước ngoài đều được chào đón tại Trung Quốc" , tỷ phú Wang Jianlin chia sẻ.

Theo trang tin Hollywood Reporter, vào tháng 9/2013, ông đã khởi công xây dựng một quần thể gồm 20 trường quay tại thành phố Thanh Đảo trên bán đảo Sơn Đông với tổng mức đầu tư lên tới 7,7 tỷ USD. Theo dự kiến, quần thể này sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Tin mới lên