Tài chính

Đại gia Đặng Thành Tâm gặp gỡ cổ đông, nhà đầu tư lớn

(VNF) - Chiều 13/12, KBC tổ chức cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC, cùng Ban Tổng giám đốc với các cổ đông lớn của KBC, các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán.

Đại gia Đặng Thành Tâm gặp gỡ cổ đông, nhà đầu tư lớn

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC.

Chiều 13/12, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã tổ chức cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC cùng Ban Tổng giám đốc với các cổ đông lớn của KBC, các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán…. 

Theo thông tin ban đầu, Ban lãnh đạo KBC sẽ "lắng nghe các ý kiến đóng góp, tư vấn của cổ đông và các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán để Tổng công ty xây dựng chiến lược năm 2017 và những năm tiếp theo".

Bên cạnh đó, sẽ thảo luận để có các giải pháp đồng bộ để giúp KBC không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh, mà còn giúp giá cổ phiếu KBC phản ánh đúng giá trị nhằm bảo đảm quyền lợi lâu dài của cổ đông. 

Thời gian gần đây, KCB đón nhận nhiều tin tích cực về hoạt động kinh doanh tại các khu công nghiệp (KCN) do KBC làm chủ đầu tư như: KCN Tràng Duệ được thành phố Hải Phòng giao thêm gần 700ha KCN và Khu đô thị giai đoạn 3. Tại KCN này đã ký kết được nhiều hợp đồng với tổng vốn đã cấp phép đầu tư trong năm 2016 là 2,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, KCN Quang Châu – Bắc Giang cũng liên tiếp ký được những hợp đồng lớn như JA Solar đầu tư 1 tỷ USD thuê 88ha đất, Công ty Luxshare - là một trong những vệ tinh lớn của Apple - thuê 14ha đất với số vốn đầu tư hàng trăm triệu USD.

Cũng tại khu công nghiệp này, đã có thêm 1 nhà đầu tư thuê 58ha dự kiến triển khai đầu tư ngay trong năm 2017; đồng thời một Tập đoàn chuyên sản xuất động cơ máy bay của Hàn Quốc dự kiến đầu tư 300 triệu USD và sẽ thuê 10ha tại KCN Quang Châu để đầu tư xây dựng nhà máy… 

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC cho biết, năm 2017, KBC sẽ vẫn đón dòng đầu tư với chiều hướng rất tích cực. Ngoài ra, KBC sẽ đưa ra phương án để thảo luận, nghe ý kiến cổ đông lớn và nhà đầu tư, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý Quỹ về việc KBC xem xét khả năng mua cổ phiếu quỹ nhằm giảm số lượng cổ phiếu lưu thông vì KBC hiện nay đã bớt áp lực về dòng tiền cùng với thặng dư và lợi nhuận đủ để thực hiện phương án này. 

Một điểm nhấn quan trọng trong hoạt động của KBC trong những năm tới là mở rộng xây dựng nhà xưởng cho thuê với nguồn vốn dự kiến là các khoản vay dài hạn lãi suất thấp của tổ chức tín dụng quốc tế, vừa mang tính minh bạch cho KBC vừa đảm bảo tăng năng lực và tính chuẩn mực quốc tế đối với công tác quản trị của Tổng công ty.

Tin mới lên