Tiêu điểm

Đại gia Đất Quảng đánh nhân viên sân golf, ông Nguyễn Viết Dũng xin rút khỏi HĐND Quảng Nam

(VNF) - Do công việc cá nhân và tình hình sức khỏe không đảm bảo, ông Nguyễn Viết Dũng, HĐQT Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã có đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách.

Đại gia Đất Quảng đánh nhân viên sân golf, ông Nguyễn Viết Dũng xin rút khỏi HĐND Quảng Nam

Ông Nguyễn Viết Dũng xin rút khỏi HĐND tỉnh Quảng Nam.

Trao đổi với báo chí, đại diện Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam thông tin, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã nhận đơn của ông Nguyễn Viết Dũng, HĐQT Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách.

Theo đó, nguyên nhân ông Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách là do công việc cá nhân và tình hình sức khỏe không đảm bảo, sợ ảnh hưởng đến công việc của Ban Kinh tế và Ngân sách. 

Như VietnamFinance trước đó thông tin, vào ngày 6/12, một nhóm 4 người trong đó có Nguyễn Viết Dũng đến sân golf BRG Đà Nẵng (tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Chị L. là người phục vụ nhóm khách này.

Trong quá trình chơi, do bất đồng với chị L. khi tính số gậy đã chơi trong một hố, ông Dũng đã dùng gậy đập vào người chị này. Hậu quả là cây gậy driver bị gãy làm đôi và chị L. bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời báo chí, ông Nguyễn Viết Dũng đã thừa nhận việc đánh nữ nhân viên sân golf.

Ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng cho biết ngày 6/12/2022, ông và một số đối tác có đến sân golf BRG Đà Nẵng để chơi golf. Chị N.A.L. là nhân viên phục vụ, hướng dẫn nhóm người chơi ông Dũng. 

“Tuy nhiên, do bất đồng với cách tính số gậy trong một hố khi đánh golf, trong lúc cự cãi, do bức xúc, thiếu kiềm chế, nóng giận nhất thời nên tôi đã xử lý vấn đề chưa đúng. Trong lúc cự cãi, do bức xúc, tôi đã đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị L., hướng xuống dưới đất khiến cây gậy golf bị gãy làm đôi và bật lại, dẫn đến chị L. bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt”, ông Dũng thừa nhận hành vi của mình.

Tin mới lên