Tài chính quốc tế

‘Đại gia’ Dubai muốn mở rộng làm ăn với công ty ông Trump bất chấp lùm xùm chính trị

(VNF) - Chủ tịch hãng bất động sản DAMAC (Dubai) Hussain Sajwani ngày 13/1 tuyên bố ông muốn mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn với Trump Organization bất chấp những lùm xùm liên quan tới bầu cử Mỹ thời gian gần đây.

‘Đại gia’ Dubai muốn mở rộng làm ăn với công ty ông Trump bất chấp lùm xùm chính trị

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch DAMAC Hussain Sajwani.

“Mối quan hệ của chúng tôi với Trump Organization, và đặc biệt với Eric Trump (con trai của ông Trump, cũng là giám đốc điều hành Trump Organization) rất tuyệt vời và chúng tôi không có ý định hủy bỏ hoặc thay đổi mối quan hệ đó”, ông Sajwani nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 13/1.

Sajwani cho biết ông ất “rất, rất hài lòng” trong mối quan hệ với ông Trump và muốn tiếp tục hợp tác cùng nhau trong các dự án sân golf trên khắp thế giới.

“Chúng tôi không tham gia vào vấn đề chính trị và không có quan điểm về bất kỳ vấn đề chính trị nào. Chúng tôi là một tổ chức thương mại và việc hợp tác với ông ấy (Tổng thống Trump) vẫn đang rất thuận lợi”, ông Sajwani chia sẻ thêm.

Đồng thời, vị doanh nhân Dubai cũng cho biết ông chào đón cơ hội mở rộng hợp tác với Trump Organization khi ông Trump không còn bị giới hạn khi thực hiện các thương vụ ở nước ngoài nữa.

Hồi đầu năm 2019, Tập đoàn bất động sản Trump Organization đã ra mắt sân golf Trump International Golf Club thuộc dự án bất động sản DAMAC Hills nằm ở vùng vành đai của Dubai.

Để tránh xung đột quyền lợi, kể từ khi ông Trump chính thức nhậm chức tổng thống, Trump Organization khẳng định sẽ không thực hiện thương vụ nào với nước ngoài cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của ông Trump vào năm 2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt sau khi bị cáo buộc kích động biểu tình gây ra cuộc bạo loạn tại điện Capitol ngày 6/1, khiến cảnh sát phải nổ súng và 5 người đã thiệt mạng.

Cho tới nay, nhiều công ty đã tuyên bố chấm dứt mối quan hệ hoặc giữ khoảng cách với các công ty thuộc gia đình Tổng thống Donald Trump.

Thị trưởng New York Bill de Blasio ngày 13/1 tuyên bố thành phố sẽ chấm dứt toàn bộ hợp đồng trị giá hơn 17 triệu USD/năm với Trump Organization, tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trump Organization có 4 hợp đồng với New York gồm vận hành Công viên trung tâm Carousel, sân trượt băng Wollman, sân trượt băng Lasker và sân golf Ferry Point, mang lại cho họ lợi nhuận hơn 17 triệu USD một năm.

Hiệp hội Golf nhà nghề Mỹ (PGAA) ngày 12/1 thông báo sẽ không tổ chức giải PGA Championship 2022 tại Trump National Golf Club ở Bedminster, bang New Jersey, Mỹ. Đây là sân golf do Trump Organization vận hành, thuộc quyền sở hữu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngân hàng Đức Deutsche Bank cùng hai ngân hàng Mỹ là Signature Bank và Professional Bank ngày 11/1 tuyên bố ngừng mọi giao dịch làm ăn với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các công ty của ông sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1 vừa qua.

Xem thêm >> Alibaba, Tencent, Baidu 'thoát' lệnh cấm đầu tư của ông Trump

Tin mới lên