Tài chính quốc tế

Đại gia Nhật rót 96 triệu USD xây nhà máy sản xuất điều hòa

(VNF) - Nhà sản xuất máy điều hòa không khí lớn nhất của Nhật Bản Daikin Industries đang thiết kế cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam trị giá 93,6 triệu USD, Nhật báo Nikkei đưa tin.

Đại gia Nhật rót 96 triệu USD xây nhà máy sản xuất điều hòa

Điều hòa nhiệt độ của Daikin tại Việt Nam là hàng nhập khẩu, phần lớn được lắp ráp tại Thái Lan.

Ước tính chi phí xây dựng trung tâm vào khoảng 10 tỷ yên (9,3 triệu USD), vị trí đặt ở một khu công nghiệp ở ngoại thành Hà Nội.

Dự kiến, nhà máy sẽ khởi công xây dựng vào năm 2018, dự tính sản xuất một nửa triệu máy điều hòa mỗi năm. Nếu tình hình kinh tế thuận lợi, tới năm 202,  Daikin sẽ mở rộng năng lực sản xuất lên gấp đôi.

Hầu hết các máy điều hòa không khí đang lắp đặt tại Việt Nam được sản xuất tại Thái Lan. Do nhu cầu tăng mạnh tại Việt Nam và các thị trường khác, nhà máy tại Thái Lan đã hoạt động hết công suất từ quý III/2015 nhưng vẫn không đủ cung. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, nhu cầu về máy điều hòa không khí trong nước đạt 2 triệu chiếc mỗi năm. Các nhà sản xuất  lớn của thế giới cũng chú ý đến khu vực "ngon lành" này. Đặc biệt,  ghi nhận các hoạt động tích cực của công ty Gree (Trung Quốc) và UTC Carrier (Mỹ).

Daikin đang phải đối mặt với tình trạng thị trường bão hòa tại Nhật Bản và các nước phát triển. Mặt khác, công ty phải đối đầu với sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ đến từ các nước. Những công ty này cũng đang đẩy mạnh rót vốn vào Đông Nam Á để mở rộng thị trường.

Được biết, tại thị trường Việt Nam, Daikin khi mới bước đầu xâm nhập đã tập trung bán hàng của mình trên máy điều hòa không khí cao cấp. Nhưng từ năm 2010, Daikin đã bắt đầu tung ra máy điều hòa không khí cấp thấp mà giá cả cũng tương tự như đối với các thương hiệu Hàn Quốc và Việt Nam.

Thị trường điều hòa nhiệt độ gia đình tại Việt Nam là một trong những thị trường lớn nhất khu vực, tiêu thụ khoảng 2 triệu đơn vị mỗi năm. Doanh số điều hòa nhiệt độ tăng trung bình hơn 30%/năm. 

Tin mới lên