Thị trường

Đại hội Đại biểu bất thường Hiệp hội các Doanh nghiệp khu Công Nghiệp TP. HCM nhiệm kỳ IV được tổ chức

(VNF) - Đại hội đại biểu bất thường nhiệm kỳ IV giai đoạn năm 2019 - 2024 của Hiệp hội các Doanh nghiệp khu Công Nghiệp TP. HCM (HBA) đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 30/11/2022 tại trung tâm hội nghị 272, TP. HCM.

Đại hội Đại biểu bất thường Hiệp hội các Doanh nghiệp khu Công Nghiệp TP. HCM nhiệm kỳ IV được tổ chức

Đại hội có sự tham gia của 100 đại biểu hội viên và hơn 30 đơn vị khách mời

Sự kiện tổng kết, đánh giá những hoạt động đã làm được trong giai đoạn 2019 –2022; thảo luận phương hướng, thống nhất chương trình hành động trong giai đoạn năm 2022 – 2024; ra mắt nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV dự đại hội.

Tại đại hội ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch HBA, cho biết: “Các đại biểu tiếp tục đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được, khắc phục những vấn đề tồn tại để đạt thành quả cao hơn trong nửa nhiệm kỳ tới. Đại hội kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ IV; đưa ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; đồng thời thảo luận, góp ý và thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung, đồng thời ra mắt nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV”.

Trên cơ sở kế thừa và đánh giá kết quả việc thực hiện những nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ Hiệp hội đề ra 8 nhiệm vụ để thực hiện, trong đó có nhiều nội dung được bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm phấn đấu tổ chức thành công các chương trình ngắn hạn mà đại hội đã đề ra.

Theo đó, 5 chương trình trọng điểm lần lượt là: chương trình Chuyển đổi số và Năng lượng tái tạo; chương trình Tư vấn Đầu tư HBA và Phát triển Bất động sản Công nghiệp; chương trình Xúc tiến Thương mại; chương trình Phát triển Hội viên HBA và Đào tạo Nguồn Nhân Lực; chương trình Phúc lợi Người lao động và Văn - Thể - Mỹ (Văn hoá – Thể thao - Du lịch - Truyền thông).

Với phương châm “Hợp lực – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, cộng đồng doanh nghiệp trong các khu chế xuất – khu công nghiệp – khu công nghệ cao mong muốn chung sức, đoàn kết xây dựng Hiệp hội ngày một vững mạnh và đóng góp vào sự phát triển chung của TP. HCM.

Tin mới lên