Nhân vật

Đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

(VNF) - Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang - người từng công khai số điện thoại các nhân của mình làm số điện thoại đường giây nóng của công an tỉnh, chính thức được điều động, bổ nhiệm chức giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Đại tá Đinh Văn Nơi.

Chiều 30/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, giữ chức giám đốc Công an tỉnh này, thay đại tá Đinh Văn Nơi.

Người tiền nhiệm của ông Nguyên là đại tá Đinh Văn Nơi được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Được biết, đại tá Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Ông Nơi có trình độ tiến sỹ ngành an ninh và trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ông Nơi từng công tác tại Công an TP. Cần Thơ từ năm 1998, đến năm 2016, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an TP. Cần Thơ đồng thời là thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ.

Ngày 27/6/2020, đại tá Đinh Văn Nơi được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi cũng là giám đốc Công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Hàng ngày, số điện thoại của ông nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân An Giang.

Trả lời câu hỏi vì sao lại công khai số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: “Để tạo ra thế trận lòng dân”.

Theo lời đại tá Nơi, là người địa phương khác về công tác tại An Giang, vì vậy, mong muốn lớn nhất ngay sau tiếp nhận nhiệm vụ mới là nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thật nhiều từ người dân để thực thi tốt công việc.

Tin mới lên