Xe

Dàn xe bọc thép tại lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 'khủng' cỡ nào?

(VNF) - Sáng 10/1, hơn 6.000 người cùng xe bọc thép, xe chuyên dụng đã tham gia lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tại khu vực sân vận động Mỹ Đình. Một trong số những mẫu xe bọc thép, xe chuyên dụng đáng chú ý tham gia bao gồm: thiết giáp BTR-60 PB, xe RAM 2000 MKIII chống đạn, Hummer H2 bọc thép,…

Xe RAM 2000 MKIII chống đạn (ảnh: VNE)

Đội hình xe RAM 2000 MKIII chống đạn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia diễu hành, có chức năng thực hiện các tình huống giải cứu con tin, đánh bắt khủng bố.

Xe do Israel sản xuất, có khả năng chống đạn cấp độ B6 mọi cự ly. Lớp giáp thép công nghệ cao có khả năng kháng mìn và chống được đạn xuyên giáp cỡ 7,62mm hoặc hơn nữa theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Trọng lượng không tải 4.800kg, khoảng sáng gầm xe 0,53m, khả năng vượt chướng ngại vật cao 0,8m, lội nước 1,0m, khả năng chống đạn cấp độ B6 ở mọi cự ly, tốc độ tối đa 100km/h, khả năng leo dốc 60 độ, khả năng đi trên mặt phẳng nghiêng 30 độ, dự trữ hành trình theo nhiên liệu 800km, kíp chiến đấu 8 người.

Xe có thể được trang bị 3 khẩu súng trên nóc xe gồm 1 đại liên DKsH 12,7mm (hoặc tương đương) phía trước và 2 khẩu súng trung liên PKM 7,62mm (ở hai bên). Đây là những loại súng quân dụng có hỏa lực cực mạnh, có sức công phá lớn, đủ sức để trấn áp và tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào.

Xe thiết giáp chở quân BTR-60 PB (ảnh: VNE)

Xe thiết giáp chở quân BTR-60 có lớp giáp ở mặt trước và sườn xe thiết giáp BTR-60 được thiết kế dốc để hạn chế khả năng xuyên phá của đạn đối phương. BTR-60 sử dụng 8 bánh lốp (4 bánh mỗi bên). Xe có buồng lái (ở đầu), khoang bộ binh (ở giữa), và buồng động cơ.

Xe có chiều dài 7,56 mét, rộng 2,82 mét và cao 2,06 mét. Tổ lái của xe bao gồm 2 người và xe có khả năng mang theo tối đa 16 lính cùng đầy đủ trang thiết bị.

Khi di chuyển trên cạn, tốc độ của BTR-60 rất lớn, tối đa có thể đạt tới 80 km/h. Trong khi đó khi lội nước, loại xe thiết giáp chở quân này có thể di chuyển được tới 10 km/h.

Xe bọc thép Hummer H2 (ảnh: VNE)

Đối với xe bọc thép Hummer H2, xe được trang bị trung liên PKM 7,62mm, xe bộ binh BTR-60PB có trang bị hỏa lực, xe Ford F550 Super Duty có trang bị vũ khí chống bạo động, xe chống đạn RAM 2000 MKIII và nhiều loại xe bọc thép, lội nước.

Xe bọc thép Hummer H2, là mẫu xe mà hãng con của GM phát triển từ 2002-2009 cho thị trường Mỹ, mang phong cách SUV off-road với 7 chỗ. Động cơ là loại 6,2 lít V8 cho công suất 393 mã lực.

Với chiều dài tổng thể 5.169 mm, chiều rộng 2.065 mm và chiều cao 2.012 mm, Hummer H2 gây ấn tượng về vẻ đồ sộ mỗi khi xuất hiện. Ngoài ra, thiết kế ngoại thất đặc trưng với vẻ vuông vức, đầu xe đèn pha dạng tròn bên cạnh lưới tản nhiệt 8 nan dọc và logo với các chữ cái nằm gọn trên 6 nan lưới tản nhiệt.

Mẫu xe này từng xuất hiện vào năm 2019 khi thực hiện nhiệm vụ tham gia hộ tống Chủ tịch Kim Jong-un tới đại sứ quán Triều Tiên (chiều 26/2) và đưa Tổng thống Donald Trump tới cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sáng (27/2).

Xem thêm: Xe bọc thép S5 của Việt Nam phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 'khủng' thế nào?

Tin mới lên