Tiêu điểm

Đang bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư khóa XII

(VNF) - Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944) là trường hợp đặc biệt lớn tuổi ứng cử vào vị trí Tổng bí thư khoá XII.

Đang bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư khóa XII

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

Theo lịch trình làm việc đã được công bố, hôm nay (27/1), Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng được Ban chấp hành khóa XI giới thiệu ứng cử Tổng bí thư.

Hội nghị cũng sẽ bầu Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Theo quy trình, Hội nghị sẽ biểu quyết về số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, lập danh sách ứng viên, bầu cử và công bố kết quả. 

Bộ Chính trị khóa XI có 16 người, trong đó có 9 vị không tái cử. 7 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI có tên trong danh sách Ban chấp hành khóa XII gồm các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng. 

Sau khi có kết quả bầu Bộ Chính trị, Hội nghị sẽ bầu Tổng bí thư trong số các Ủy viên Bộ Chính trị vừa trúng cử. Theo quy định, Hội nghị sẽ nghe báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn vị trí Tổng bí thư, dự kiến nhân sự được Ban chấp hành trung ương khóa XI giới thiệu, lập danh sách ứng viên, bầu cử và công bố kết quả. 

Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944) là trường hợp đặc biệt lớn tuổi ứng cử vào vị trí Tổng bí thư khoá XII.

Sau khi bầu Tổng bí thư, Ban chấp hành trung ương khóa XII tiến hành bầu Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Sáng 28/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt trong phiên bế mạc Đại hội. Tổng bí thư sẽ phát biểu ý kiến, đọc diễn văn bế mạc và sẽ có cuộc họp báo chính thức để trao đổi thông tin về Đại hội.

Tin mới lên