Bất động sản

Đang tháo dỡ công trình sai phép ở dự án cống hóa mương Phan Kế Bính

(VNF) - Sáng nay (28/6), các công trình vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính (phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội) đang được lực lượng chức năng quận Ba Đình (Hà Nội) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ.

Đang tháo dỡ công trình sai phép ở dự án cống hóa mương Phan Kế Bính

Đang tháo dỡ công trình sai phép ở dự án cống hóa mương Phan Kế Bính (quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo ghi nhận của VietnamFinnace tại hiện trường, các hướng đường vào khu vực cưỡng chế ở phố Phan kế Bính đều có lực lượng cảnh sát trật tự, CSGT, CSCĐ, cảnh sát hình sự, công an địa bàn chốt trực không cho các phương tiện cũng như người không liên quan vào vị trí cưỡng chế.

Đáng chú ý, tại khu vực tháo dỡ vi phạm có gần chục xe ba gác xếp hàng tạo thành hàng rào bao quanh tại văn phòng Công ty Đa Quốc Gia.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ báo chí thông tin về việc xử lý các vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính (phường Cống Vị). Chủ tịch quận Ba Đình Đỗ Viết Bình khẳng định: “Công ty cổ phần Đa quốc gia (chủ đầu tư) đã vi phạm về trật tự xây dựng rất nghiêm trọng”>

Đại diện Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình cho biết, dọc theo tuyến mương Phan Kế Bính có một số công trình xây dựng sai và không phép. Từ năm 2010, Công ty Đa quốc gia đã xây dựng cơi nới, cải tạo, sửa chữa, làm thêm bồn hoa, tiểu cảnh… Cơ quan chức năng nhiều lần ngăn chặn, xử lý và yêu cầu tự tháo dỡ nhưng doanh nghiệp này tiếp tục tái phạm.

Được biết, khu đất dự án cống hóa mương Phan Kế Bính hiện có 6 cơ sở kinh doanh. Trong đó, 5 cơ sở thuê lại mặt bằng do chủ đầu xây dựng sai phép, không phép và sai mục đích.

Dưới đây là những hình ảnh hiện trường PV ghi nhận được sáng ngày (28/6):

Khu vực cưỡng chế giao giữa phố Phan Kế Bính và Nguyễn Văn Ngọc

Có gần chục xe ba gác xếp hàng tạo thành hàng rào bao quanh tại văn phòng Công ty Đa Quốc Gia

Việc tháo dỡ, cường chế tại các công trình trái phép sẽ được thực hiện kéo dài trong 3 ngày từ ngày 28/6 đến 30/6/2018

Hai chiếc máy xúc làm nhiệm vụ tháo dỡ các công trình vi phạm

Khoảng hơn 8h00, hai chiếc máy xúc bắt đầu thực hiện nhiệm vụ

Từng khu vực cưỡng chế tháo dỡ vi phạm có khá đông lực lượng cơ quan chức năng, bảo vệ vây quanh để đảm bảo an toàn cho người đi đường

Những bức tường kiên cố bị tháo dỡ chỉ trong vòng vài phút

Nhóm công nhân bắt đầu tháo dỡ một chiếc bốt điện, phía dưới nhếch nhác các tấm bê tông, nhôm nằm la liệt

Xem thêm: Loạt nhà hàng, cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Khánh Toàn bị cưỡng chế

Tin mới lên