Tiêu điểm

Danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV ở TP. HCM

(VNF)- Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. TP. HCM có 30 đại biểu có mặt trong danh sách này.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông qua Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, có 499 người đã trúng cử.

Tại TP. HCM, có 30/50 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

Đơn vị bầu cử số 1 (TP. Thủ Đức):

1. Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

2. Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM.

3. Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các quận: quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh:

1. Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM, Bí thư Quận ủy quận 1

2. Nguyễn Sỹ Quang, Thành ủy viên, Đại tá, Phó giám đốc Công an TP. HCM

3. Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận: quận 5, quận 8 và quận 11:

1. Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy

2. Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

3. Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân TP. HCM

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các quận: quận 10 và quận 12:

1. Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM

2. Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM

3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP. HCM

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các quận: Tân Bình và quận Tân Phú:

1. Nguyễn Minh Đức, Thiếu tướng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

2. Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM

3. Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. HCM

Đơn vị bầu cử số 6 gồm quận Bình Tân:

1. Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM

2. Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. HCM

3. Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP. HCM

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các quận: Phú Nhuận và Gò Vấp:

1. Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM

2. Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TP. HCM

3. Nguyễn Minh Hoàng, Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. HCM

Đơn vị bầu cử số 8 gồm quận 6 và huyện Bình Chánh:

1. Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. HCM

2. Đặng Văn Lẫm, Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 7

3. Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các quận: quận 4, quận 7 và các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ:

1. Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng

2. Dương Văn Thăng, Thiếu tướng, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao

3. Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. HCM

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện: Củ Chi và Hóc Môn:

1. Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

2. Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND TP. HCM

3. Phan Văn Xựng, Thành ủy viên, Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. HCM.

Tin mới lên