Tiêu điểm

Danh sách tướng lĩnh quân đội, công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(VNF) - Trong danh sách do Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có 29 tướng lĩnh quân đội, công an đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, trong đó có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Danh sách tướng lĩnh quân đội, công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (trái) và Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (phải) trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Các tướng lĩnh Công an do Trung ương giới thiệu và trúng cử:

1. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

2. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

3. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Các tướng lĩnh Công an địa phương giới thiệu và trúng cử:

1. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.

2. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ.

3. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng.

Các tướng lĩnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu và trúng cử:

1. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

2. Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

3. Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

4. Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

5. Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá.

6. Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh.

7. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Lắk.

Các tướng lĩnh Quân đội do Trung ương giới thiệu và trúng cử:

1. Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

2. Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá.

3. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

4. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.

5. Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn.

6. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

7. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng.

8. Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh.

9. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.

10. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên- Huế.

11. Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

12. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

13. Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh.

Các tướng lĩnh Quân đội địa phương giới thiệu và trúng cử:

1. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh.

3. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.

Tin mới lên