Bất động sản

Đất Xanh đứng đầu top doanh nghiệp bất động sản kinh doanh hiệu quả nhất năm 2018

(VNF) - Ngày 27/6/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được vinh danh là doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (TOP 50) do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt công bố. Đây là năm đầu tiên Đất Xanh vươn lên dẫn đầu trong top các công ty bất động sản và cũng là năm thứ 6 liên tiếp Đất Xanh nhận được danh hiệu này.

Đất Xanh đứng đầu top doanh nghiệp bất động sản kinh doanh hiệu quả nhất năm 2018

Ông Vũ Quốc Việt Nam đại diện Tập đoàn Đất Xanh nhận giải thưởng từ Ban Tổ chức.

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả là giải thưởng do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện nhằm tôn vinh những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán.

Các doanh nghiệp được vinh danh trong bảng xếp hạng đã phải trải qua quá trình đánh giá khắt khe dựa trên các nguyên tắc khách quan, độc lập, khoa học và có kết quả kinh doanh xuất sắc trong 3 năm 2016-2017- 2018, dựa trên 3 chỉ số tăng trưởng bao gồm: doanh thu; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu.

Các doanh nghiệp được vinh danh trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.

Theo đó, năm nay, ban tổ chức chọn lọc từ 1.589 công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán để vào top 50 công ty kinh doanh hiệu quả. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ấn tượng, Tập đoàn Đất Xanh đã vượt qua hơn 141 doanh nghiệp vươn lên vị trí thứ 2 dẫn đầu trong top các công ty bất động sản kinh doanh hiệu quả nhất năm 2018 cùng với các doanh nghiệp khác như Vingroup, Novaland, Khang Điền…

Năm 2018, Đất Xanh ghi nhận những thành tích ngoạn mục về kết quả kinh doanh so với nhiều năm trở lại đây, cụ thể: doanh thu thuần đạt 4.645 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn đạt 1.722 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.178 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2017.

Tổng tài sản cuối 2018 của công ty đạt 13.729 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 6.199 tỷ, cùng tăng hơn 33% so với cuối 2017. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 25,37%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 19,01%... Với kết quả trên, Đất Xanh đặt mục tiêu năm 2019, doanh thu thuần hợp nhất 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.200 tỷ đồng.

Riêng quý I/2019, Tập đoàn Đất Xanh đạt doanh thu hợp nhất 1.498 tỷ đồng, tăng so với mức 1.184 tỷ cùng kỳ; riêng lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn đạt 419 tỷ, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Phát biểu trong buổi lễ trao giải, đại diện Tập đoàn Đất Xanh cho biết “Chúng tôi tự hào khi trở thành một trong hai công ty bất động sản kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2018. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của ban lãnh đạo và toàn thể CBNV trong một năm qua. Chúng tôi xem đây là động lực để Đất Xanh tiến xa hơn nữa, tạo ra nhiều sản phẩm tốt, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và cho xã hội”.

Chứng nhận của Đất Xanh đạt Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.

“Bên cạnh hoạt động kinh doanh, gắn kết và chia sẻ với cộng đồng, xã hội là tôn chỉ trong phương châm hoạt động của Đất Xanh từ ngày đầu thành lập đến nay nhằm góp phần giảm nhẹ khó khăn, lan tỏa yêu thương đến cho xã hội và cộng đồng. Với những đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội, Đất Xanh hi vọng sẽ khẳng định được vị thế của một doanh nghiệp có uy tín, có trách nhiệm trên thị trường bất động sản trong nước và quốc tế”, đại diện Tập đoàn Đất Xanh khẳng định.

Tin mới lên