Tài chính quốc tế

Đến 2026: Toàn cầu có 87,5 triệu phú USD, Mỹ dẫn đầu với gần 28 triệu người

(VNF) - Theo Báo cáo tài sản toàn cầu 2022 vừa được ngân hàng Thuỵ Sĩ Credit Suisse công bố, số lượng triệu phú trên toàn cầu sẽ tăng 40% tính đến năm 2026.

Đến 2026: Toàn cầu có 87,5 triệu phú USD, Mỹ dẫn đầu với gần 28 triệu người

Bất chấp khủng hoảng tài chính, số lượng triệu phú trên thế giới vẫn tăng mạnh.

Theo Credit Suisse, thế giới sẽ có hơn 87,5 triệu người có tài sản ít nhất một triệu USD, tăng từ 62,5 triệu người của năm 2021.

Mỹ dẫn đầu với dự báo có 27,7 triệu triệu phú năm 2026, tăng từ 24,5 triệu người trong năm 2021. Tuy nhiên, lượng triệu phú sẽ tăng nhanh hơn ở các nền kinh tế mới nổi.

Trung Quốc được dự đoán sẽ có lượng triệu phú tăng gấp đôi, từ 6,2 triệu người vào năm ngoái lên 12,2 triệu sau 5 năm nữa.

Trong khi 500 người giàu nhất hành tinh đã mất 1.400 tỷ USD tài sản trong nửa đầu năm, Credit Suisse nhận thấy sự phục hồi nhanh chóng của tổng tài sản toàn cầu, đặc biệt là đối với các thị trường đang phát triển.

Bên cạnh đó, ngân hàng Thụy Sĩ này dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra khối tài sản khổng lồ, ngay cả khi nền kinh tế của họ đang có dấu hiệu căng thẳng trong bối cảnh phong tỏa chống dịch và siết chặt quản lý lĩnh vực công nghệ, bất động sản.

Tác giả báo cáo của Credit Suise, nhà kinh tế học Anthony Shorrocks nhận định: "Bất chấp lạm phát và chiến sự Nga-Ukraine, chúng tôi tin rằng tổng tài sản toàn cầu sẽ tiếp tục tăng. Dự đoán tài sản của các hộ gia đình ở Trung Quốc sẽ theo kịp Mỹ".

Báo cáo cũng cho thấy tài sản tư nhân sẽ tăng 36%, lên 169.000 tỷ USD vào năm 2026. Tài sản trên mỗi người trưởng thành toàn cầu tăng 28% và vượt qua 100.000 USD vào năm 2024. Số lượng cá nhân có tài sản ròng cực cao - những người có hơn 50 triệu USD - sẽ đạt 385.000 người.

Ước tính số lượng triệu phú tại một số quốc gia vào năm 2026.

Các thị trường đang phát triển từng bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch đã lấy lại động lực và có khả năng sẽ thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển trong 5 năm tới. Tài sản sẽ tăng 10% mỗi năm ở các nền kinh tế mới nổi, so với mức tăng 4,2% ở các quốc gia có thu nhập cao.

Vào năm 2021, tài sản toàn cầu đã tăng 9,8%, lên 463.600 tỷ USD từ năm 2020, tăng mạnh hơn nhiều so với những gì đã được ghi nhận kể từ đầu thế kỷ. Top 1% giàu nhất sở hữu 46% tổng tài sản hộ gia đình thế giới. Trong khi 10% người trưởng thành giàu nhất nắm giữ 82% tài sản toàn cầu.

Mỹ có số lượng cá nhân có giá trị ròng cao nhất với hơn 140.000 người, tiếp theo là Trung Quốc với 32.710 người.

Theo ông Anthony Shorrocks, khoảng cách giữa các nước giàu và các nước ít giàu hơn đã bị thu hẹp, đặc biệt là do các nước có thu nhập thấp và trung bình đang phát triển tài sản với tốc độ nhanh hơn.

Xem thêm >> Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay 3,65% để vực dậy nền kinh tế

Tin mới lên