Tài chính quốc tế

Deutsche Bank dự báo Đức sẽ thiệt hại tới 1.500 tỷ euro vì Covid-19

Ngân hàng Đức Deutsche Bank ngày 27/3 đã nhận định dịch bệnh Covid-19 sẽ gây thiệt hại cho nước Đức tới 1.500 tỷ euro.

Deutsche Bank dự báo Đức sẽ thiệt hại tới 1.500 tỷ euro vì Covid-19

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 tới bệnh viện ở Dresden, miền Đông Đức ngày 26/3/2020.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đang lan rộng khắp thế giới và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính.

Ngân hàng Đức Deutsche Bank ngày 27/3 đã nhận định dịch bệnh sẽ gây thiệt hại cho nước Đức tới 1.500 tỷ euro.

Phát biểu với báo Tiêu điểm (Focus), nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Deutsche Bank, ông David Folkerts-Landau, nói: “Chi phí để quản lý khủng hoảng sẽ ở mức từ 1.000-1.500 tỷ euro.”

Tuy nhiên, ông cho rằng nước Đức vẫn có thể xử lý tốt, bởi nợ công thấp so với mức dưới 60% GDP hiện nay.

Ông nói rằng tình huống này đã cho thấy sự đúng đắn về chính sách ngân sách lành mạnh của Đức trong những năm qua. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cần phải tăng thuế về trung hạn để bù đắp hậu quả do cuộc khủng hoảng này gây ra.

Theo ông, nền kinh tế Đức sẽ sụt giảm khoảng 7-8% trong năm 2020, song sẽ phục hồi từ quý 4/2020 và đạt tăng trưởng khá trong năm 2021.

Trong khi đó, hai tháng sau khi dịch bùng phát ở Đức, hiện đa số người dân Đức được hỏi đều bày tỏ hài lòng với công tác quản lý khủng hoảng của Chính phủ Đức.

Một cuộc khảo sát của Viện thăm dò YouGov cho biết có 54% ý kiến được hỏi đánh giá các biện pháp ứng phó của liên minh cầm quyền là khá tích cực, thậm chí 13% đánh giá “rất tích cực,” chỉ có 38% có ý kiến ngược lại.

Theo một cuộc thăm dò khác của kênh truyền hình ZDF, tỷ lệ ủng hộ liên đảng bảo thủ CDU/CSU đã tăng mạnh, lên 33%, mức cao nhất trong gần 2 năm qua, trong khi đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) mất 4% so với cuộc thăm dò hồi đầu tháng, xuống còn 10%.

Đảng SPD và đảng Xanh cùng được tăng tỷ lệ ủng hộ, tương ứng với 15% và 22%, trong khi tỷ lệ ủng hộ FDP (6%) và đảng Cánh tả 8% vẫn không thay đổi.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 16 giờ ngày 27/3 theo giờ Đức, số ca mắc Covid-19 trên cả nước này đã tăng lên gần 50.000 ca và trên 300 ca tử vong. Cụ thể số ca nhiễm bệnh hiện đã lên tới 49.344 ca và 304 ca tử vong. 

Tin mới lên