Bất động sản

Địa ốc Hoàng Quân ‘thay máu’ một loạt lãnh đạo chủ chốt

(VNF) - Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE:HQC) vừa thông báo thay đổi một loạt nhân sự cấp cao trong ban giám đốc.

Địa ốc Hoàng Quân ‘thay máu’ một loạt lãnh đạo chủ chốt

Địa ốc Hoàng Quân thay đổi toàn bộ lãnh đạo chủ chốt

Cụ thể, trong ngày hôm nay (22/6), Hội đồng quản trị HQC đã thông qua Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm đối với các chức danh sau: Ông Trương Anh Tuấn – Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Tôn – Phó Tổng giám đốc thường trực; bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Phó tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán; ông Trương Đức Hiếu – Phó tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh; ông Trần Thái Sơn – Phó tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư dự án; ông Nguyễn Thanh Phong – Phó tổng Giám đốc phụ trách Quản lý dự án.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị HQC cũng đã thông qua Quyết định bổ nhiệm đối với một loạt chức danh.

Trong đó, ông Phạm Minh được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc thay ông Trương Anh Tuấn.

Ông Phạm Minh sinh năm 1964 tại Quảng Nam, có trình độ Kỹ sư xây dựng. Ông Minh bắt đầu làm việc tại HQC từ năm 2014 với vị trí Trưởng phòng Quản lý dự án.

Từ tháng 3/2015 đến nay, ông Phạm Minh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Quản lý dự án tại HQC.

Ngoài ra, HĐQT HQC cũng thông qua việc bổ nhiệm 3 Phó tổng Giám đốc khác trong ngày hôm nay là ông Lê Tuyến Cử, ông Trần Tiến Danh phụ trách Đầu tư, quản lý dự án và ông Lê Duy Quang phụ trách Nhân sự.

Địa ốc Hoàng Quân là công ty chuyên đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội.

Kết thúc quý I/2018, HQC chỉ ghi nhận hơn 24,24 tỷ đồng doanh thu, giảm đến 91% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế 3 tháng đầu năm của HQC chỉ đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ 2017.

Tuy nhiên, HQC vẫn đặt kế hoạch cho năm 2018 với doanh thu đạt 1.632 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 172 tỷ đồng, gấp lần lượt 3,2 lần và 2,6 lần kết quả thực hiện năm 2017.

Về chiến lược, trong năm 2018, HQC sẽ giảm tỷ trọng tại phân khúc nhà ở xã hội. Thay vào đó, HQC sẽ mở rộng phân khúc căn hộ vừa túi tiền 1-2 phòng ngủ, giá trên dưới 1 tỷ đồng. Ban lãnh đạo HQC cho rằng đây vẫn là phân khúc chủ đạo và có tính thanh khoản cao nhất thị trường.

Song song với đó, HQC nhắm tới phân khúc condotel; bước đầu nâng tỷ trọng bất động sản thương mại, trong đó tập trung vào phân khúc nhà ở trung bình và trung cấp, bất động sản văn phòng, du lịch, nghỉ dưỡng; tìm kiếm các đối tác uy tín khai thác các dự án chưa triển khai.

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên HQC thực hiện dự án bất động sản nông nghiệp. HQC nhận định đây là lĩnh vực tiềm năng mà công ty có thể khai thác nhờ lợi thế từ 2 khu công nghiệp hiện hữu và hệ thống công ty liên kết, siêu thị, đối tác rộng lớn tạo chuỗi liên kết từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Tin mới lên