Tài chính quốc tế

Dịch Covid-19: Bệnh nhân Trung Quốc tử vong sau 5 ngày khỏi bệnh, phát hiện con chó đầu tiên nhiễm virus

(VNF) - Tính đến 6h sáng nay (5/3), toàn thế giới ghi nhận 95.049 người nhiễm và 3.252 người chết do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trung Quốc mới đây xác nhận một người đàn ông tử vong vì suy hô hấp chỉ 5 ngày sau khi được chữa khỏi các triệu chứng và được xuất viện.

Dịch Covid-19: Bệnh nhân Trung Quốc tử vong sau 5 ngày khỏi bệnh, phát hiện con chó đầu tiên nhiễm virus

Toàn thế giới ghi nhận 95.049 người nhiễm và 3.252 người chết do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Italy: 107 người tử vong

Tính đến 18h ngày 4/3, tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Italy là 2706 trường hợp, tăng 443 trường hợp so với ngày 3/3, số ca tử vong là 107 người, tăng 28 trường hợp.

Các ca tử vong ở Italy phần lớn ở độ tuổi từ 63 tới 95 và đều mắc các bệnh lý nền nghiêm trọng trước đó. 

Hơn 1.500 ca nhiễm được ghi nhận ở vùng Lombardy, miền bắc Italy, nơi có 11 thị trấn bị phong tỏa hơn một tuần qua. Virus đã xuất hiện ở hơn một nửa trong số 20 vùng của Italy, bao gồm Tuscany, Puglia, Silicy và mới đây là Sardinia.

Cũng trong ngày 4/3, có 276 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Italy đã bình phục, tăng 116 trường hợp, tương đương 72,5%. Đây là mức tăng số lượng các trường hợp bình phục lớn nhất được ghi nhận trong những ngày gần đây tại Italy.

Trung Quốc: 52.045 người đã được xuất viện

Ngày 5/3, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo nước này đã ghi nhận thêm 139 ca mới nhiễm và 31 ca tử vong do dịch Covid-19 trong ngày 4/3.

Tất cả các ca tử vong đều ở tâm dịch - tỉnh Hồ Bắc. Như vậy, tính đến sáng 5/3, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 80.409 ca nhiễm và 3.012 ca tử vong do dịch bệnh chết người này.

Cũng theo NHC, 2.189 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc đã bình phục và xuất viện cùng ngày 4/3, nâng tổng số bệnh nhân đã được xuất viện tại đây lên 52.045 người.

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã tử vong chỉ 5 ngày sau khi được chữa khỏi các triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 và được xuất viện.

Giấy chứng tử của Ủy ban y tế Vũ Hán cho biết, nguyên nhân nhân trực tiếp khiến bệnh nhân tử vong là virus SARS-CoV-2 với triệu chứng gây ra là suy hô hấp.

Hàn Quốc: Gần 5.800 người nhiễm virus

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng nay (5/3) thông báo nước này ghi nhận thêm 145 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 4/3, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 5.766. Thêm 3 ca tử vong vì nCoV được ghi nhận, nâng số người chết ở nước này lên 35.

Khoảng 60% các ca nhiễm bệnh liên quan đến nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc với 2,5 triệu dân. Các ca tử vong chủ yếu là bệnh nhân lớn tuổi có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Hàn Quốc là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới. Hơn 95 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp đặt lệnh hạn chế nhập cảnh Hàn Quốc hoặc quy trình cách ly nghiêm ngặt đối với người đến từ Hàn Quốc để ngăn dịch bệnh lây lan.

Quốc hội Hàn Quốc hôm qua thông qua ngân sách bổ sung 11,7 nghìn tỷ won (9,8 tỷ USD) để chống Covid-19 và giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki cho biết 2,3 nghìn tỷ won (1,9 tỷ USD) sẽ được phân bổ để cung cấp thêm thiết bị y tế, giường bệnh và phương tiện điều trị cho bệnh nhân.

Hong Kong: Chó nhiễm virus SARS-CoV-2

Các nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua (04/03) chính thức xác nhận, chó cảnh của một bệnh nhân Covid-19 tại Đặc khu này nhiễm virus SARS-CoV-2 cấp độ thấp. Như vậy, đây là con chó đầu tiên trên thế giới nhiễm loại virus này.

Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hong Kong thời gian qua đã tiến hành xét nghiệm 2 lần các mẫu phẩm lấy từ miệng và mũi con chó cảnh của bệnh nhân Covid-19 tại đây. Kết quả cho thấy, các mẫu phẩm này dương tính yếu với virus SARS-CoV-2.

Với kết quả này, ngày 4/3, Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hong Kong cho rằng, con chó đã nhiễm SARS-CoV-2 cấp độ thấp. Đây là con chó đầu tiên trên thế giới được xác nhận nhiễm loại virus này.

Người phát ngôn cơ quan này cũng đã khuyến cáo các bệnh nhân Covid-19 nên cho thú cưng đi kiểm dịch, theo dõi thú y trong vòng 14 ngày và tiến hành xét nghiệm, đồng thời nhắc nhở những gia đình có thú cưng giữ gìn vệ sinh, khi phát hiện thú cưng có vấn đề về sức khỏe cần sớm tư vấn các bác sỹ thú y.

Mỹ: 11 người tử vong

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hiện đã có 158 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 14 bang ở Mỹ. 49 trường hợp nhiễm bệnh được đưa về nước từ du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản và từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Mỹ ngày 4/3 đã xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong, 1 ở bang California và 1 ở bang Washington, nâng tổng số người chết do Covid-19 tại Mỹ lên 11.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cùng ngày đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động các nguồn lực chuẩn bị đối phó với bùng phát Covid-19. Hơn 9.400 người tại California hiện đang được giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm.

Hạ viện Mỹ ngày 4/3 đã thông qua dự luật ngân sách 8,3 tỷ USD cho cuộc chiến chống Covid-19. Dự luật này sẽ được bỏ phiếu thông qua tại Thượng viện ngày 5/3. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết, rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở Mỹ vẫn ở mức thấp và người dân Mỹ không cần thiết phải mua khẩu trang. Theo ông Pence, những người nhiều tuổi và đặc biệt là những người có vấn đề về sức khỏe là những nhóm dễ tổn thương nhất.

Xem thêm >> Bầu cử Mỹ 2020: Chi nửa tỷ USD vẫn nhận ‘trái đắng’, tỷ phú Bloomberg rút khỏi cuộc đua

Tin mới lên