Tài chính quốc tế

Dịch Covid-19: Hàn Quốc thêm 599 ca nhiễm mới, Mỹ có 6 người tử vong

(VNF) - Bùng phát tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) từ cuối năm ngoái, dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) hiện đã lan tới 76 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp bên ngoài Trung Quốc, khiến ít nhất 90.000 người nhiễm và hơn 3.000 trường hợp tử vong.

Dịch Covid-19: Hàn Quốc thêm 599 ca nhiễm mới, Mỹ có 6 người tử vong

Cho tới nay, bang Washington của Mỹ đã xác nhận 18 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hàn Quốc: Thêm 599 người nhiễm virus

Hàn Quốc đang là tâm chấn dịch bệnh Covid-19 khi tính đến hết ngày 2/3 nước này ghi nhận 599 trường hợp nhiễm mới và 7 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.335 và ca tử vong lên 28. Khoảng 57% các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận liên quan đến một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố Đông Nam nước này.

Theo thống kê, tổng số các trường hợp nhiễm virus corona mới tại Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam và vùng lân cận Bắc Gyeongsang lần lượt là 3.081 và 624. Ngoài 2 khu vực này, các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn gốc đang gia tăng.

Để giảm thiểu số người tử vong do virus SARS-CoV-2, Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong cho biết, giới chức y tế đã sửa đổi hướng dẫn, cho phép những bệnh nhân bị nhiễm virus nghiêm trọng được điều trị tại các phòng cách ly áp lực âm – được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm lây lan trong bệnh viện, bắt đầu từ ngày 2/3.

Mỹ: 6 người tử vong

Truyền thông Mỹ ngày 2/3 dẫn lời giới chức y tế bang Washington xác nhận thêm 4 trường hợp tử vong do dịch Covid-19, nâng tổng số ca thiệt mạng tại bang này lên 6 người.

Nguồn tin cũng cho hay, hàng trăm người khác tại hạt King của bang Washington cũng có thể bị nhiễm dịch Covid-19 do virus đã lây lan trong nhiều tuần qua tại bang này mà không bị phát hiện.

Cho tới nay, bang Washington đã xác nhận 18 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Chính quyền bang và các cơ quan địa phương đang tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh xuất hiện các ca nhiễm mới tại một số bang trên toàn nước Mỹ như California, Florida, Illinois, Rhode Island và New York.

Mỹ hiện đã ghi nhận 88 trường hợp nhiễm bệnh. Toàn bộ 6 ca tử vong được xác nhận đều ở bang Washington, trong đó có 5 người ở hạt King.

Italy: Hơn 2.000 người nhiễm virus

Trong ngày 2/3, Italy ghi nhận 2.036 người nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng thêm 335 ca so với ngày 1/3 và số ca tử vong tăng thêm 11 người lên 52.

Phần lớn số ca nhiễm và tử vong vì virus SARS-CoV-2 tập trung tại vùng Lombardy, miền bắc Italy. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy cho biết 18 ca tử vong tính từ ngày 1/3 chủ yếu là người cao tuổi hoặc mắc bệnh lý nền từ trước. 166 người đang trong tình trạng nguy kịch và 149 người đã khỏi bệnh.

Italy ghi nhận các ca nhiễm nCoV đầu tiên ngày 31/1 và đang là ổ dịch lớn nhất châu Âu. Các nhân viên y tế đã xét nghiệm cho hơn 23.300 người, phần lớn ở khu vực phía bắc. 11 thị trấn Italy đang bị phong tỏa để ngăn Covid-19 lan rộng. Một số điểm du lịch như nhà thờ chính tòa Firenze ở thành phố Milan đã mở cửa trở lại từ hôm 3/2 song hạn chế số khách tham quan.

Trung Quốc: Số ca nhiễm giảm mạnh

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng nay (3/3) thông báo trong ngày 2/3, nước này chỉ ghi nhận 125 ca nhiễm virus SARS-CoV-2mới, giảm mạnh so với con số 202 ca một ngày trước đó. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu công bố số liệu cập nhật về dịch Covid-19 hôm 20/1. Tổng cộng Trung Quốc đã có 80.151 ca nhiễm Covid-19.

Cũng trong ngày 2/3, Trung Quốc có thêm 31 trường hợp tử vong do virus này và đều ở tâm dịch Hồ Bắc, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại đây lên 2.943. Đến nay, hơn 47.000 người ở Trung Quốc đã được chữa khỏi các triệu chứng của bệnh.

Tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu được kiểm soát khi số ca nhiễm mới và số ca tử vong đều giảm mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết, số ca nhiễm mới trong ngày ở các quốc gia, vùng lãnh thổ bên ngoài đã tăng gấp gần 9 lần so với ở Trung Quốc.

Xem thêm >> Vừa tuyên bố ra mắt ‘vũ khí chiến lược mới’, Triều Tiên đột ngột phóng tên lửa

Tin mới lên