Tài chính quốc tế

Dịch Covid-19: Italy tăng đột biến số ca tử vong, ông Tập ca ngợi Vũ Hán ‘đảo ngược’ dịch

(VNF) - Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đã được khống chế cơ bản tại Trung Quốc nhưng tiếp tục diễn biến phức tạp ở châu Âu. Liên minh châu Âu (EU) sẽ thành lập một quỹ trị giá 25 tỷ euro (28,3 tỷ USD) để trợ giúp nền kinh tế khối này đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh.

Dịch Covid-19: Italy tăng đột biến số ca tử vong, ông Tập ca ngợi Vũ Hán ‘đảo ngược’ dịch

Ngày 10/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm đầu tiên đến tâm dịch Vũ Hán kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 hồi tháng 12/2019.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi Vũ Hán 'đảo ngược' dịch bệnh

Ngày 10/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm đầu tiên đến tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc kể từ khi nơi này bùng phát dịch Covid-19 hồi tháng 12/2019.

Trong chuyến khảo sát, ông Tập đã đến thăm đội ngũ y bác sỹ và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và thăm khu dân cư Đông Hồ để nắm bắt đời sống cũng như động viên người dân đang sinh sống tại đây.

Phát biểu trong chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định tỉnh Hồ Bắc cũng như thủ phủ Vũ Hán đã cơ bản khống chế được sự lây lan của dịch Covid-19.

“Việc ổn định và đảo ngược tình hình tại đây đã tạo ra thành công ban đầu", ông Tập khẳng định.

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến chống virus corona tại Trung Quốc đang có những chuyển biến tích cực. Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong liên tục giảm. Trong ngày 10/3, Trung Quốc chỉ ghi nhậm 24 trường hợp mắc mới và 22 ca tử vong vì Covid-19.

Italy: Ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới

Italy hiện là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới (sau Trung Quốc) và lớn nhất châu Âu với 631 ca tử vong và 10.149 ca nhiễm.

Chỉ riêng trong ngày 10/3, Italy ghi nhận thêm 168 người tử vong. Đây là ngày có nhiều người chết vì Covid-19 nhất tại Italy kể từ khi dịch bùng phát và cao gấp 8 lần so với số ca tử vong ở Trung Quốc.

Cũng trong ngày 10/3, Italia ghi nhận thêm 977 ca nhiễm mới. Số bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt cũng tăng lên 877 người.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tối 9/3 đã ban hành sắc lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước nhằm ứng phó với dịch Covid-19.

Hệ thống y tế Italy hiện đang chịu sức ép lớn do dịch Covid-19 lan rộng. Giới chức y tế Italy hồi cuối tuần trước cảnh báo các bệnh viện ở vùng tâm dịch Lombardy (phía bắc Italy), nơi chiếm 3/4 số ca tử vong, đang thiếu giường bệnh.

Các quan chức hàng đầu chính phủ Italy cho biết nếu dịch bệnh lan nhanh xuống phía nam, Italy có lẽ khó có thể đối phó.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tối 9/3 đã ban hành sắc lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày 10/3-3/4.

Pháp thành ‘điểm nóng’ ở châu Âu

Với 1.784 ca nhiễm và 33 người tử vong, Pháp hiện là 1 trong 5 nước có số ca tử vong và nhiễm virus corona nhiều nhất thế giới, sau Trung Quốc, Italy, Iran và Hàn Quốc.

Tính riêng tại châu Âu, Pháp là nước chịu thiệt hại nặng nề thứ hai bởi dịch Covid-19, sau Italy. Bộ trưởng Văn hóa Pháp và 5 nghị sĩ nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/3 cảnh báo Pháp vẫn đang ở “giai đoạn đầu” của đợt bùng phát dịch. Tuy nhiên, ông Macron cũng kêu gọi người dân không hoảng loạn, đồng thời khẳng định chính quyền Pháp đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với khủng hoảng dịch bệnh.

Thứ trưởng Y tế Anh dương tính với SARS-CoV-2

Trong một tuyên bố ngày 10/3, nghị sĩ Nadine Dorries, Thứ trưởng Bộ Y tế Anh, cho biết bà đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và hiện đang tự cách ly tại nhà.

Giới chức y tế Anh hiện đang cố gắng xác định bà lây virus từ nguồn nào và đã tiếp xúc với những ai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Anh Nadine Dorries dương tính với virus SARS-CoV-2.

Anh hiện ghi nhận hơn 380 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Thứ trưởng Dorries là chính trị gia đầu tiên của Anh được xác nhận nhiễm virus. Truyền thông địa phương đưa tin bà Dorries đã tiếp xúc với hàng trăm người ở quốc hội Anh trong tuần qua và tiếp xúc gần với Thủ tướng Boris Johnson.

EU lập quỹ 25 tỷ euro cứu nền kinh tế trước dịch Covid-19

Lãnh đạo châu Âu và nguyên thủ 27 nước thành viên EU đã thống nhất sẽ thành lập một quỹ trị giá 25 tỷ euro (28,3 tỷ USD)  để trợ giúp nền kinh tế khối này đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề của dịch Covid-19.

Quyết định được đưa ra sau phiên họp Thượng đỉnh được tổ chức từ chiều tối 10/3. Đây là phiên họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel triệu tập và được tổ chức trực tuyến nhằm hạn chế rủi ro nhiễm bệnh cho phái đoàn các quốc gia thành viên.

Theo quyết định được đưa ra, EU sẽ thành lập một quỹ trị giá 25 tỷ euro để trợ giúp cho các nước. Trước mắt, Uỷ ban châu Âu sẽ trợ giúp ngay lập tức 7,5 tỷ euro (8,4 tỷ USD), số tiền còn lại sẽ được huy động từ nhiều nguồn trong thời gian tới. Số tiền ban đầu sẽ được đầu tư cho các hệ thống y tế, các công ty vừa và nhỏ và vào thị trường lao động

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel tuyên bố, đây là thời điểm châu Âu cần sử dụng mọi công cụ để hạn chế các thiệt hại kinh tế.

Xem thêm >> Singapore thu phí điều trị khoảng 5.000 USD với người nước ngoài nhiễm Covid-19

Tin mới lên